Cuba tích cực đẩy mạnh lĩnh vực sản xuất nông nghiệp

Cuba đã giao 1,59 triệu ha đất hoang cho nông dân, trong đó sử dụng để chăn nuôi gia súc chiếm 53%.

Trong khuôn khổ chương trình khuyến nông được triển khai trong những năm qua, Cuba đã giao 1,59 triệu ha đất hoang cho nông dân, trong đó sử dụng để chăn nuôi gia súc chiếm 53%, canh tác các loại cây trồng chiếm 30% và khoảng 8% là diện tích gieo trồng lúa. 

Thông báo ngày 5/11 của ông Pedro Olivera, Giám đốc Trung tâm Quản lý đất đai quốc gia Cuba, cho biết số diện tích đất hoang trên đã được giao cho 181.000 hộ nông dân trên cả nước và yêu cầu hàng đầu là diện tích đất đai này phải sớm được đưa vào canh tác trong cả năm để có thể khai thác tối đa tiềm năng sản xuất nông nghiệp đang bị lãng phí.

Ông Olivera thừa nhận mặc dù chính phủ đã có những điều chỉnh về chính sách nông nghiệp, trong đó đáng chú ý là việc tăng thời hạn được sử dụng đất, cho phép nông dân được xây nhà trên mảnh đất nông nghiệp đang khai thác, tăng diện tích đất giao cho nông dân khai thác, song vẫn tồn tại một số hạn chế cản trở kế hoạch mở rộng hoạt động sản xuất nông nghiệp của đất nước.

Cuba có khoảng 6,6 triệu ha đất nông nghiệp nhưng cho đến năm 2007 mới chỉ có khoảng 3 triệu ha được sử dụng để canh tác.

Trong khuôn khổ chương trình cập nhật mô hình kinh tế, Chính phủ Cuba luôn nêu bật tầm quan trọng chiến lược của việc tự sản xuất lương thực, qua đó giảm thiểu nguồn ngân sách phải sử dụng để nhập khẩu lương thực hiện đang ở mức 1,5-2 tỷ USD/năm./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục