Cuba tiếp tục chính sách tiết kiệm trong năm 2010

Quốc hội Cuba nhấn mạnh cần tiếp tục theo đuổi chính sách tiết kiệm, tăng cường hiệu quả sản xuất và chống lãng phí trong năm 2010.
Ngày 20/12, kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa VII của Cuba đã khai mạc dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Ricardo Alarcon.

Theo báo cáo của Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Kế hoạch Cuba Marino Murillo, kinh tế Cuba chỉ đạt mức tăng trưởng 1,4% trong năm 2009 do bị ảnh hưởng nặng nề của cuộc khủng hoảng kinh tế-tài chính toàn cầu, cuộc bao vây cấm vận do Mỹ đơn phương áp đặt và hậu quả thiên tai.

Theo ông Murillo, trong năm 2010, Cuba sẽ tập trung đầu tư và phát triển những ngành kinh tế mũi nhọn như sản xuất niken, xìgà và rượu rum, công nghệ sinh học và du lịch nhằm tăng nguồn thu ngoại tệ. Ông cũng thừa nhận Cuba gặp rất nhiều khó khăn trong thanh toán các hợp đồng với đối tác nước ngoài.

Các đại biểu Quốc hội đã thông qua dự trù ngân sách và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội trong năm 2010, theo đó Cuba dự kiến sẽ đạt mức tăng trưởng 1,9%.

Phát biểu tại Quốc hội, các đại biểu nhấn mạnh cần phải tiếp tục theo đuổi chính sách tiết kiệm, tăng cường hiệu quả sản xuất và cuộc chiến chống lãng phí, đặc biệt chú trọng quản lý tài sản nhà nước, gia tăng xuất khẩu và giảm tối đa nhập khẩu.

Cùng ngày, Quốc hội đã nhất trí bổ nhiệm Tư lệnh Cách mạng Cuba Ramiro Valdes, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng kiêm Bộ trưởng Tin học và Thông tin; bà  Gladys Bejerano, Tổng thanh tra Nhà nước, vào các chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước.

Bằng hình thức bỏ phiếu kín và trực tiếp, các đại biểu cũng đã nhất trí bầu Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Marino Murillo và bà Luidmila Alamo, Bí thư thứ nhất Đoàn thanh niên Cộng sản Cuba, vào các chức Ủy viên Hội đồng Nhà nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục