Cuba tiếp tục tố cáo chính sách bao vây cấm vận của Mỹ

Cuba một lần nữa cho rằng cuộc bao vây cấm vận của Mỹ chống Cuba là một hình thức đơn phương áp đặt luật lệ của Mỹ ra bên ngoài lãnh thổ nước này.

Trong một báo cáo mới đệ trình Liên hợp quốc, Cuba một lần nữa cho rằng cuộc bao vây cấm vận của Mỹ chống Cuba là một hình thức đơn phương áp đặt luật lệ của Mỹ ra bên ngoài lãnh thổ nước này, một chính sách đã bị cộng đồng quốc tế nhiều lần phản đối mạnh mẽ.

Dưới tiêu đề “Sự cần thiết chấm dứt cuộc bao vây kinh tế, thương mại và tài chính của Mỹ chống Cuba,” báo cáo của Bộ Ngoại giao Cuba nêu rõ dù Nhà Trắng đã cố giải thích rằng chính sách bao vây, cấm vận Cuba đã được “linh hoạt hóa” nhưng trên thực tế lập trường của Mỹ trong vấn đề này không hề thay đổi, nhất là trong việc trừng phạt nước thứ ba phát triển quan hệ bình thường với La Habana. Hành động này vi phạm Quyền quốc tế được quy định trong Hiến chương Liên hợp quốc.

Cũng theo văn bản trên, từ tháng 1/2009 đến 6/2014, chính quyền của Tổng thống Barack Obama đã buộc 36 tổ chức của Mỹ và nước ngoài phải trả tổng số tiền phạt lên tới gần 2,6 triệu USD do có quan hệ kinh tế với Cuba và một số quốc gia “thù địch” khác.

Tháng 11 năm ngoái, Phòng đại diện quyền lợi của Cuba tại Mỹ (cơ quan đại diện ngoại giao của Cuba tại Mỹ do hai nước không có quan hệ chính thức) đã buộc phải ngừng cấp thị thực xuất nhập cảnh do Ngân hàng M&T của Mỹ từ chối giao dịch các tài khoản của phái đoàn Cuba.

Đây là một trong những hậu quả rõ ràng nhất do các biện pháp trừng phạt đơn phương của Mỹ gây ra và đến nay phái đoàn Cuba vẫn chưa tìm được ngân hàng nào có trụ sở tại Mỹ chấp nhận tiến hành các giao dịch bình thường trên.

Với lý do tương tự, công ty Paypal của Mỹ cũng đã đóng băng khoản tiền ủng hộ nhân đạo của nhà hảo tâm Canada Terry Shewchuck dành cho một số bệnh viện thú y của Cuba (tháng 10/2013), hay khóa tài khoản của ban nhạc rock của Đức COR vì đã chi trả cho một chuyến lưu diễn tại đảo quốc Caribe này (tháng 1/2014).

Các chi nhánh của công ty Pricesmart của Mỹ tại Guatemala, El Salvador, Cộng hòa Dominicana và một số quốc gia Caribe khác cũng viện dẫn các đạo luật của Mỹ để từ chối giao dịch với công dân Cuba, kể cả với những người có thân phận ngoại giao.

Theo Bộ Ngoại giao Cuba, điều nghiêm trọng nhất là các công ty, chi nhánh của Mỹ không áp dụng luật pháp của nước sở tại hay luật quốc tế khi tiến hành các hoạt động trên, mà chỉ áp theo luật của Mỹ.

La Habana cho rằng Washington không hề có bước thay đổi thực sự nào hướng tới việc chấm dứt chính sách bao vây, cấm vận trong suốt 55 năm qua, do đó đã vi phạm quyền phát triển hòa bình và an ninh của một quốc gia có chủ quyền. Không chỉ với Cuba, chính sách của Mỹ còn ảnh hưởng tới quyền chủ quyền của nhiều quốc gia khác và do đó không thể là một vấn đề song phương giữa Cuba và Mỹ như Washington vẫn khẳng định.

Theo kế hoạch, báo cáo này sẽ được Đại hội đồng Liên hợp quốc bỏ phiếu thông qua vào tháng 10 tới.

Tuần trước, chính phủ Cuba cũng đưa ra một báo cáo khác cho biết cuộc bao vây, cấm vận của Mỹ trong 55 năm qua đã gây thiệt hại kinh tế cho Cuba khoảng 116,8 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục