Cuba tìm thêm nguồn cung điện từ các tàu phát điện ngoài khơi của TNK

Cuba, nước đang mắc kẹt trong một cuộc khủng hoảng năng lượng dẫn tới mất điện kéo dài, đang đàm phán với công ty Karpowership của Thổ Nhĩ Kỳ để tăng gấp đôi lượng điện hiện đang sản xuất cho Cuba.
Cuba tìm thêm nguồn cung điện từ các tàu phát điện ngoài khơi của TNK ảnh 1Thuyền phát điện thuộc Karpowership.(Nguồn: AP)

Cuba, nước đang mắc kẹt trong một cuộc khủng hoảng năng lượng dẫn tới mất điện kéo dài, đang đàm phán với công ty Karpowership của Thổ Nhĩ Kỳ để tăng gấp đôi lượng điện mà công ty này hiện đang sản xuất cho Cuba từ các máy phát điện trên tàu biển ngoài khơi.

Karpowership là một trong những công ty lớn nhất thế giới sản xuất điện từ các nhà máy nổi ngoài khơi và thuộc công ty Karadeniz, có trụ sở tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Công ty đã có 5 tàu đang hoạt động ngoài khơi bờ biển của Cuba, với công suất khoảng 250 megawatt điện. Cuba đang cần hơn 3.000 megawatt điện để đáp ứng nhu cầu tối thiểu và hiện đang sản xuất được khoảng 2.000 – 2.500 megawatt.

Theo các nguồn tin, các cuộc đàm phán hiện đang tập trung vào việc làm cách nào để đảm bảo các khoản thanh toán của Cuba. Lệnh cấm vận thương mại của Mỹ đã khiến các giao dịch tài chính của phương Tây gặp rất nhiều khó khăn trong khi Cuba đang thiếu tiền mặt và cũng đang nợ nhiều nhà cung cấp và các đối tác liên doanh.

[Người dân Thụy Sĩ đổ xô mua máy phát điện chuẩn bị cho mùa Đông]

Giới chuyên gia cho biết công ty của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cần bổ sung hạm đội của mình ở ngoài khơi Cuba để sản xuất lượng điện mà nước này cần. Các tàu chở máy phát điện chạy bằng dầu hoặc khí tự nhiên, neo đậu gần đất liền và kết nối với mạng lưới điện địa phương.

Các tàu này được nước chủ nhà thuê. Hợp đồng thuê nếu được tiếp tục sẽ cung cấp nhanh chóng lượng điện mà Chính phủ Cuba đang rất cần trong bối cảnh tình trạng cắt điện đang diễn ra trên khắp quốc đảo này và ngày càng kéo dài.

Bộ trưởng Năng lượng và khai mỏ Cuba Livan Arronte Cruz tuần trước cho biết nước này hy vọng sẽ chấm dứt tình trạng thiếu thốn này vào cuối năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục