Cuba trả tự do cho một số nhân vật bất đồng chính kiến

Cuba ngày 31/12 đã trả tự do cho một số nhân vật bất đồng chính kiến hàng đầu sau khi giam giữ họ qua đêm để ngăn chặn một cuộc biểu tình trái phép.
Cuba trả tự do cho một số nhân vật bất đồng chính kiến ảnh 1Doanh nhân Mỹ Alan Gross (trái) trong cuộc họp báo tại Washington DC., sau khi được Cuba trả tự do. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Cuba ngày 31/12 đã trả tự do cho một số nhân vật bất đồng chính kiến hàng đầu sau khi giam giữ họ qua đêm để ngăn chặn một cuộc biểu tình trái phép.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Cuba và Mỹ vừa tuyên bố bình thường hóa quan hệ sau hơn nửa thế kỷ.

Trong số đối tượng được phóng thích trên có nghệ sỹ Tania Bruguera, người tổ chức cuộc biểu tình.

Trước đó, cảnh sát đã bắt một số nhân vật chính trị đối lập trong đêm 30/12 và quản thúc một số đối tượng khác ở trong nhà trước thời điểm diễn ra cuộc biểu tình bên ngoài khu vực văn phòng Chính phủ Cuba tại Quảng trường Cách mạng ở thủ đô La Habana.

Trong khi đó, Ủy ban Vì Nhân quyền và Hòa giải Dân tộc của phe đối lập Cuba cho rằng hơn 50 người đã bị bắt và khoảng 10 người trong số này vẫn đang bị giam giữ qua đêm 31/12.

Những vụ bắt giữ trên diễn ra hai tuần sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Cuba Raul Castro hôm 17/12 tuyên bố hai nước láng giềng này sẽ nối lại quan hệ ngoại giao và chấm dứt nhiều thập kỷ thù địch.

Bộ Ngoại giao Mỹ trong một tuyên bố đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước thông tin chính quyền Cuba giam giữ và bắt giữ các nhà hoạt động.

Tuy nhiên, tuyên bố không phát đi tín hiệu nào cho thấy các vụ việc này sẽ làm chệch hướng một chuyến thăm cấp cao của giới chức Mỹ tới La Habana trong tháng Một để thảo luận vấn đề khôi phục quan hệ ngoại giao./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục