Cuba: Tỷ lệ trẻ sơ sinh tử vong thấp nhất châu Mỹ

Tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh Cuba năm 2011 ở mức 0,49%, tương đương tỷ lệ ở các nước phát triển và là mức thấp nhất khu vực châu Mỹ.
Bộ Y tế Cuba ngày 3/1 cho biết tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh tại Cuba năm 2011 ở mức 0,49%, tương đương tỷ lệ ở các nước phát triển và là mức thấp nhất trong số các nước châu Mỹ, bao gồm cả Mỹ và Canada.

Đây là năm thứ tư liên tiếp Cuba khống chế được tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh ở mức dưới 0,5%, chủ yếu do chính sách của chính phủ Cuba ưu tiên chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh cùng với các chương trình tiêm chủng mở rộng được áp dụng miễn phí đối với tất cả trẻ em tại quốc đảo này.

Bên cạnh đó, Cuba luôn chú trọng đào tạo đội ngũ y bác sĩ có trình độ cao để đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân, đồng thời thiết lập được một hệ thống y tế miễn phí ở tất cả các cấp, qua đó tạo điều kiện cho người dân tiếp cận cơ sở y tế khi cần thiết.

Cùng với giáo dục và thể thao, sự phát triển của ngành y tế là một trong thành tựu nổi bật của cách mạng Cuba kể từ năm 1959. Trước đó, tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh tại Cuba lên tới 3,73%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục