Cuba và Mexico sẽ tăng cường hợp tác nhiều mặt

Hai nước sẽ tăng cường trao đổi thương mại, kinh tế và du lịch và thúc đẩy trao đổi hợp tác trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
Ngày 14/5, kỳ họp Liên nghị viện giữa Mexico và Cuba lần thứ XII đã bế mạc tại thành phố Merida, thủ phủ bang Yucatan (Mexico), sau ba ngày nhóm họp.

Các đại biểu tham dự kỳ họp lần này tập trung chủ yếu bàn thảo những biện pháp nhằm tăng cường trao đổi thương mại, kinh tế và du lịch giữa hai nước, đồng thời thúc đẩy trao đổi hợp tác trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và phòng chống thảm họa thiên tai.

Hai bên cũng đã trao đổi những vấn đề về liên kết khu vực, tình hình Mỹ Latin và Caribe cũng như bối cảnh nền kinh tế Cuba hiện nay.

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Cuba Ricardo Alarcon bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa trao đổi thương mại với Mexico. Hiện Mexico là bạn hàng thương mại thứ ba của Cuba ở Mỹ Latin sau Venezuela và Brazil, tuy nhiên kim ngạch thương mại giữa hai nước hiện còn ở mức khiêm tốn với 400 triệu USD/năm.

Chủ tịch Hạ viện Mexico, nghị sĩ Jorge Carlos Ramirez, cho rằng chính sách mở cửa kinh tế hiện nay của Cuba sẽ tạo nhiều cơ hội thuận lợi cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư Mexico, đồng thời khẳng định mối quan hệ vững chắc, thẳng thắn và rộng mở với tầm nhìn hướng tới tương lai giữa hai nước.

Nghị sĩ Pedro Vázquez, điều phối viên Đảng Lao động (PT) của Mexico, cho biết những thay đổi mới đây trong chính sách điều hành kinh tế của Cuba cũng như trong lĩnh vực thương mại sẽ tiếp tục được thảo luận giữa các nghị sĩ hai nước trong thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục