Cuba và Mỹ lại đàm phán về nối lại dịch vụ bưu chính

Ngày 16/9, hai phái đoàn của Cuba và Mỹ đã nhóm họp ở Havana để đàm phán về khả năng nối lại dịch vụ bưu chính trực tiếp 2 nước.
Ngày 16/9, hai phái đoàn của Cuba và Mỹ đã nhóm họp tại thủ đô Havana để đàm phán về khả năng nối lại dịch vụ bưu chính trực tiếp giữa hai nước, bị gián đoạn từ nửa thế kỷ qua sau khi Washington quyết định áp dụng lệnh bao vây cấm vận về kinh tế và thương mại chống lại quốc đảo này.

Phóng viên TTXVN tại Havana dẫn thông cáo chính thức của Chính phủ Cuba cho biết cuộc đàm phán đã đạt được một số tiến bộ trong vấn đề liên quan tới sự an toàn của các gói bưu kiện, cũng như khẳng định mối quan tâm trong việc triển khai dịch vụ vận chuyển bưu tín trực tiếp.

Phía Cuba cho rằng dịch vụ bưu chính trực tiếp cả hai chiều hiện nay đang bị ảnh hưởng xấu từ chính sách bao vây cấm vận của Mỹ và để bảo đảm một dịch vụ hiệu quả và an toàn, hai bên cần phải xem xét một cách thấu đáo vấn đề này. Chính phủ Cuba khẳng định, cuộc đàm phán diễn ra trong bầu không khí tôn trọng lẫn nhau và hai bên nhất trí sẽ tiếp tục thảo luận vấn đề này trong thời gian tới.

Trong khi đó, phái đoàn Mỹ cho biết hai bên đã thảo luận và chuẩn bị cho một chương trình thử nghiệm vận chuyển bưu chính trực tiếp giữa hai nước trước khi hai bên có thể đi đến được kết luận cuối cùng.

Đây là cuộc họp thứ hai liên quan tới việc tái thiết dịch vụ bưu chính trực tiếp giữa Cuba và Mỹ sau khi hai nước quyết định nối lại các cuộc đàm phán hồi tháng Sáu vừa qua tại Washington.

Trước đó, hai bên đã từng có những cuộc tiếp xúc để thảo luận về vấn đề này những đã bị tạm ngừng từ năm 2009 sau khi Cuba bắt giữ và kết án tù giam Alan Gross, 63 tuổi, một nhân viên của Cơ quan Hợp tác phát triển quốc tế Mỹ (USAID), với cáo buộc phân phát thiết bị truyền thông bất hợp pháp ở Cuba./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục