Cuba và Mỹ nỗ lực nối lại dịch vụ bưu chính trực tiếp

Cuba và Mỹ sẽ tiến hành các cuộc đàm phán về việc nối lại dịch vụ bưu chính trực tiếp giữa hai nước vốn bị gián đoạn từ năm 1963.
Cuba và Mỹ sẽ tiến hành đàm phán về việc nối lại dịch vụ bưu chính trực tiếp giữa hai nước vốn bị gián đoạn từ năm 1963 sau khi Mỹ chính thức áp đặt chính sách bao vây cấm vận đối với đảo quốc vùng Caribbean này.

Trong hai ngày tới, các quan chức ngoại giao và Cơ quan Bưu chính Mỹ cùng đại diện Chính phủ Cuba sẽ tiến hành thương lượng về vấn đề này tại thủ đô Washington.

Phía Mỹ khẳng định cuộc đối thoại này chỉ đề cập đến các vấn đề chuyên môn và sẽ không có bất cứ sự thay đổi chính sách nào của Mỹ đối với Cuba.

Dịch vụ bưu chính trực tiếp giữa Mỹ và Cuba bị gián đoạn từ năm 1963. Bất chấp lệnh cấm, bưu phẩm và các loại thư từ khác vẫn được trao đổi giữa hai nước nhưng qua một nước thứ ba.

Lần cuối cùng hai nước tiến hành đàm phán về vấn đề nối lại dịch vụ bưu chính trực tiếp diễn ra hồi năm 2009 nhưng đã bị hủy bỏ liên quan tới việc Cuba bắt giữ và kết án tù giam Alan Gross, 63 tuổi, một nhân viên của Cơ quan Hợp tác phát triển quốc tế Mỹ (USAID), với cáo buộc phân phát thiết bị truyền thông bất hợp pháp ở Cuba.

Các nhà phân tích cho rằng cuộc đàm phán về dịch vụ bưu chính trực tiếp giữa Mỹ và Cuba sẽ không tạo ra bước đột phá ngoại giao và nối lại dịch vụ này là khá khó khăn do giữa hai nước hiện không có dịch vụ thương mại hàng không.

Mặc dù quan hệ giữa chính quyền hai nước chưa thực sự được cải thiện, song lượng khách du lịch qua lại giữa Cuba và Mỹ cũng như hoạt động giao thương đã tăng mạnh trong năm 2012.

Theo số liệu của ngành công nghiệp du lịch Mỹ, trong năm ngoái đã có khoảng 500.000 lượt người Mỹ gốc Cuba và du khách Mỹ đã tới thăm quốc đảo Caribbean này.

Trong khi đó, doanh thu từ việc kinh doanh lương thực, thực phẩm của Cuba trong năm 2012 cũng đã tăng lên 457 triệu USD, đưa Mỹ vào danh sách 10 đối tác thương mại hàng đầu của Cuba và trở thành nước có lượng khách du khách tới Cuba đông thứ hai sau Canada./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục