Cuba và Mỹ vào bàn đàm phán vòng ba về di cư

Mỹ và Cuba tiến hành vòng đàm phán thứ ba về vấn đề di cư nhằm hợp tác trong việc đối phó với nạn vận chuyển người bất hợp pháp.
Ngày 18/6, tại thủ đô Washington, Mỹ và Cuba đã tiến hành vòng đàm phán thứ ba về di cư, với sự tham dự của Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Tây bán cầu Craig Kelly và Thứ trưởng Ngoại giao Cuba Dagoberto Rodriguez.

Vòng đàm phán trên diễn ra trong bầu không khí tôn trọng. Hai bên đã đánh giá việc thực hiện thỏa thuận di cư có hiệu lực giữa hai nước đồng thời có những trao đổi thiết thực nhằm thiết lập cơ chế hợp tác hiệu quả hơn trong việc đối phó với nạn vận chuyển người bất hợp pháp.

Cuba đề xuất tổ chức hội thảo giữa chuyên gia hai nước về vấn đề sử dụng giấy tờ giả để vận chuyển người vượt biên trái phép.

Theo Thứ trưởng Dagoberto Rodriguez, trong vòng đàm phán này, Cuba và Mỹ đã đạt được nhiều tiến bộ trong việc xác định những vấn đề cho phép nhằm thúc đẩy cuộc chiến chống vận chuyển người di cư trái phép. Đại diện Cuba khẳng định nếu Luật Điều chỉnh Cuba cũng như chính sách “chân khô-chân ướt” của Mỹ vẫn còn hiệu lực, tình trạng này sẽ không thể chấm dứt, cũng như không thể tiến tới việc tổ chức di cư hợp pháp, an toàn và có trật tự giữa hai nước.

Các chính sách trên quy định bất kỳ người Cuba nào vượt biên sang Mỹ và đặt chân lên lãnh thổ nước này sẽ được nhập quốc tịch Mỹ trong vòng một năm, tuy nhiên người nào chưa đặt chân lên lãnh thổ Mỹ mà còn ở ngoài khơi sẽ bị trao trả lại Cuba.

Ông Rodriguez còn cho rằng các chính sách nêu trên của Mỹ vi phạm tinh thần và những quy định của Thỏa thuận di cư hiện nay giữa hai nước đồng thời khuyến khích các công dân Cuba nhập cư trái phép và hỗ trợ việc tổ chức đưa người di cư trái phép, đẩy họ đối mặt với nhiều nguy hiểm. Đại diện Cuba mong muốn sẽ tiếp tục đàm phán với Mỹ về vấn đề này vào cuối năm nay.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Philip Crowley cho biết đoàn Mỹ, do Phó Trợ lý Ngoại trưởng Craig Kelly dẫn đầu, đã tái khẳng định cam kết của Washington thúc đẩy việc di cư an toàn, hợp pháp và có trật tự.

Tháng 9/1994 và tháng 5/1995, Mỹ và Cuba đã ký các thỏa thuận về di cư nhằm ngăn chặn dòng người di cư bất hợp pháp từ Cuba sang Mỹ, theo đó Washington sẽ dành 20.000 thị thực cho người Cuba sang Mỹ một cách hợp pháp. Tuy nhiên, Cuba tố cáo Mỹ đã không thực hiện đúng cam kết này, mà ngược lại còn khuyến khích việc nhập cư trái phép theo Luật Điều chỉnh Cuba, gây ra những cái chết thảm thương cho người dân nước này khi di cư bất hợp pháp.

Tháng 7/2009, hai bên đã nối lại vòng đàm phán về di cư lần thứ nhất tại Mỹ, sau sáu năm bị ngừng trệ dưới thời Tổng thống George W. Bush./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục