Cuba và Nga đã nhất trí triển khai các hiệp định song phương

Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Cuba Ricardo Cabrisas và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã nhất trí triển khai các thỏa thuận song phương mà hai bên từng ký kết trong chuyến thăm Cuba năm 2014 của Tổn
Cuba và Nga đã nhất trí triển khai các hiệp định song phương ảnh 1Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong một cuộc hội đàm tại Cuba. (Nguồn: foxnews.com)

Trong cuộc gặp ngày 24/3 tại thủ đô La Habana, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Cuba Ricardo Cabrisas và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã nhất trí triển khai các thỏa thuận song phương mà hai bên từng ký kết trong chuyến thăm Cuba năm 2014 của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Hai nhà lãnh đạo cũng rà soát lại các bước chuẩn bị cho phiên họp thứ 13 của Ủy ban liên chính phủ song phương, dự kiến tiến hành vào tháng 4 tới tại Nga.

Ngoại trưởng Lavrov khẳng định nhiều doanh nghiệp của Nga quan tâm tới việc tham gia các kế hoạch phát triển của Cuba, đồng thời cho biết hai nước sẽ duy trì hợp tác trong các vấn đề quốc tế và trong nỗ lực của Cuba để chấm dứt cuộc bao vây cấm vận của Mỹ.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga, chuyến thăm của ông Lavrov tới Cuba tuy ngắn nhưng có nghị trình gồm nhiều vấn đề, trong đó có tiến trình tái thiết lập quan hệ ngoại giao giữa La Habana và Washington.

Trong chuyến thăm một ngày tới Cuba, Ngoại trưởng Lavrov cũng đã có buổi hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Bruno Rodríguez. Sau Cuba, ông Lavrov sẽ thăm Nicaragua, Guatemala và Colombia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục