Cuba và Nga ký hiệp định hợp tác dầu mỏ đầu tiên

Hợp đồng vừa ký đặc biệt quan trọng với Nga và Cuba vì chúng sẽ đảm bảo sự hợp tác song phương ở lĩnh vực dầu mỏ trong 25 năm tới.
Ngày 3/11, Cuba và Nga đã ký một hiệp định cho phép công ty dầu khí quốc doanh của Nga Zarubezhneft thăm dò và khai thác dầu mỏ ở Cuba.

Đây là hiệp định hợp tác dầu mỏ đầu tiên giữa hai nước kể từ sau khi Liên Xô (cũ) tan rã.

Tuyên bố sau lễ ký thỏa thuận với Giám đốc Công ty dầu quốc doanh Cubapetroleo của Cuba (CUPET), ông Nikolai Brunich, người đứng đầu Zarubezhneft, đánh giá các hợp đồng vừa ký kết có vai trò đặc biệt quan trọng đối với cả Nga và Cuba vì chúng sẽ đảm bảo cho sự hợp tác song phương ở lĩnh vực dầu mỏ trong vòng 25 năm tới.

Mátxcơva là nhà tài trợ chính cho La Habana trong kỷ nguyên Xô Viết, song quan hệ giữa hai nước đã đình trệ sau khi Liên Xô sụp đổ năm 1991.

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, hai nước đã tăng cường khôi phục quan hệ kể từ sau khi Tổng thống Nga Dmitry Medvedev thăm La Habana hồi cuối năm ngoái và Chủ tịch Cuba Raul Castro thăm Mátxcơva hồi tháng Giêng năm nay.

Theo số liệu do La Habana công bố hồi tháng 10 năm ngoái, Cuba ước tính vùng đặc quyền kinh tế của Cuba ở vùng Vịnh Mexico có thể có trữ lượng dầu thô vào khoảng 21 triệu thùng, nhiều hơn gấp đôi so với những đánh giá trước đó.

Công ty Zarubezhneft của Nga là một trong số gần 10 công ty dầu khí nước ngoài đang để mắt đến khu vực này.

Cuba hiện sản xuất 80.000 thùng dầu thô/ngày, cho phép nước này đáp ứng được 47% nhu cầu tiêu thụ trong nước. Còn lại, La Havana phải nhập từ nước đồng minh thân cận Venezuela khoảng 92.000 thùng/ngày với giá ưu đãi./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục