Cuba vận hành công viên năng lượng Mặt Trời thứ 2

Ngày 19/8, Cuba đã đưa vào vận hành công viên năng lượng Mặt Trời thứ hai có khả năng cung cấp 962 kW/ngày cho 750 hộ gia đình.
Cuba đang chứng minh tiềm năng lớn mạnh của mình trong việc phát triển năng lượng tái sinh nhằm đáp ứng nhu cầu điện năng của đất nước, đồng thời tiết kiệm chi phí.

Ngày 19/8, quốc đảo Caribbean này đã đưa vào vận hành công viên năng lượng Mặt Trời thứ hai.

Nằm tại thành phố miền Trung Santa Clara, cách thủ đô Havana 280km về phía Đông, công viên được thiết kế với 5.200 tấm pin Mặt Trời, có khả năng cung cấp 962 kW/ngày cho 750 hộ gia đình.

Hiện công viên năng lượng Mặt Trời này cùng với công viên được khánh thành trước đó tại tỉnh Cienfuegos đã hòa điện vào mạng lưới điện quốc gia.

[Cuba khai trương công viên năng lượng Mặt Trời]

Theo các chuyên gia Cuba, việc vận hành công viên năng lượng Mặt Trời ở thành phố Santa Clara sẽ giúp Cuba tiết kiệm khoảng 380 tấn dầu mỗi năm, từ đó từng bước giảm thiểu sự phụ thuộc vào nhiên liệu sinh học vốn khá tốn kém tại nước này.

Cuba đặt mục tiêu nâng tỷ trọng tiêu thụ điện năng từ năng lượng tái tạo như thủy điện, nhiên liệu sinh học và năng lượng gió lên 10% vào năm 2030, so với mức chỉ 4% hiện nay.

Với vị trí địa lý thuận lợi, nắng quanh năm, lượng bức xạ Mặt Trời mà Cuba tiếp nhận đủ để cung cấp điện năng nhiều gấp 1.800 lần so với tổng lượng dầu được sử dụng trong ngành công nghiệp và đời sống người dân./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục