"Cuba: Xa mà gần" qua 100 bức ảnh đẹp

Hơn 100 bức ảnh phản ánh chân thực, sống động cuộc sống của đất nước Cuba trên đường phát triển đang được trưng bày tại Hà Nội.
Hơn 100 bức ảnh phản ánh chân thực, sống động cuộc sống của đất nước Cuba trên đường phát triển đã ra mắt người xem trong triển lãm ảnh "Cuba: Xa mà gần" của 3 tác giả Phạm Tiến Dũng, Lê Duy Truyền và Trần Quang Minh, khai mạc ngày 2/7 tại Hà Nội.
Mỗi bức ảnh đều ghi lại trong đó hình ảnh về một quốc đảo nhiệt đới đầy nắng và gió; thiên nhiên tươi đẹp, trong lành; con người vui vẻ và thân thiện trong đời sống hàng ngày, trong các lễ hội đường phố sôi động, rực rỡ sắc màu.
Đất nước Cuba bao lâu nay vẫn thân thiện, gần gũi với mỗi người Việt Nam bởi nhiều địa phương, cơ sở giáo dục, y tế, thể thao, đường phố, nhà máy, xí nghiệp, nông trường... trên khắp đất nước này đã mang những tên đất, tên người Việt Nam như: "Việt Nam anh hùng”, “Hồ Chí Minh”, “Bác Hồ”, “Nguyễn Văn Trỗi”, “Lê Văn Tám”, “Hà Nội”, “Củ Chi”, “Bến Tre”... Một Cuba xa xôi về địa lý nhưng luôn gần gũi với nhân dân Việt Nam bởi mối quan hệ anh em truyền thống, thuỷ chung, trong sáng gắn bó.
Triển lãm do TTXVN, Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam và Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba phối hợp tổ chức nhân kỷ niệm 50 năm Cách mạng Cuba thành công (1/1/1959 - 1/1/2009), 56 năm cuộc Tấn công trại lính Moncada (26/7/1953 - 26/7/2009) và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cuba (2/12/1960-2/12/2010).
Phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm, Tổng giám đốc TTXVN Trần Mai Hưởng khẳng định đối với những người làm báo của TTXVN, Cuba tuy xa xôi về mặt địa lý nhưng lại rất gần gũi bởi mối quan hệ hợp tác chặt chẽ nhiều năm qua với Thông tấn xã Prensa Latina (PL), Thông tấn xã quốc gia Cuba (AIN) và các cơ quan báo chí khác của Cuba.
Cuba cũng luôn gần gũi bởi những dòng tin, bức ảnh hay đoạn video mà phóng viên thường trú TTXVN tại Cuba hàng ngày gửi về Tổng xã cũng như thông tin đối ngoại TTXVN gửi tới Cuba và toàn thế giới. Trong quá trình tác nghiệp hàng ngày, các phóng viên TTXVN thường trú tại Cuba đã ghi lại hàng ngàn bức ảnh về đất nước, con người Cuba.

Đại sứ Cuba tại Việt Nam Fredesman Turro Gonzalez cho biết cuộc triển lãm của những người bạn Việt Nam cho thấy vẻ đẹp của phong cảnh Cuba, sự giản dị và lòng mến khách của người Cuba.

Người xem cũng có thể thấy trong các bức ảnh lấp lánh những cử chỉ trìu mến và tình anh em mà người dân Cuba dành cho Việt Nam, điều đó tạo nên nền tảng vững chắc cho mối quan hệ gắn bó giữa hai đất nước. Triển lãm này sẽ góp phần giúp nhân dân Việt Nam hiểu rõ hơn về đất nước Cuba bình dị và hạnh phúc.
Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 6/7 tại Hà Nội, sau đó sẽ tiếp tục được trưng bày tại Nhà triển lãm Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 24/7 đến 4/8./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục