Cuba xây thêm nhiều công viên năng lượng Mặt Trời

Trong khuôn khổ chiến lược thúc đẩy sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo, Chính phủ Cuba đang đẩy mạnh triển khai xây dựng bảy công viên năng lượng Mặt Trời.
Cuba xây thêm nhiều công viên năng lượng Mặt Trời ảnh 1Một người nông dân Cuba đạp xe qua những tấm pin năng lượng Mặt Trời tại Catarana. (Nguồn: AP)

Trong khuôn khổ chiến lược thúc đẩy sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo nhằm đáp ứng nhu cầu điện năng của đất nước đồng thời tiết kiệm chi phí, Chính phủ Cuba đang đẩy mạnh triển khai xây dựng một loạt các dự án công viên năng lượng Mặt Trời.

Dẫn phát biểu ngày 26/12 của Giám đốc Cơ quan quản lý các nguồn năng lượng tái tạo Cuba Aleisly Valdes, bảy công viên năng lượng Mặt Trời đang được khẩn trương xây dựng tại thủ đô Havana và các tỉnh Guantanamo, Santiago de Cuba, Camaguey, Villa Clara, Cienfuegos và Đảo Thanh niên.

Ngoài ra, Chính phủ Cuba cũng đã thông qua một dự án đầu tư xây dựng hệ thống kết nối các công viên năng lượng này với hệ thống điện lưới quốc gia với công suất tối đa là 11 MW.

Ông Valdes nhấn mạnh dự án này sau khi hoàn thành sẽ giúp quá trình sản xuất, truyền tải và phân phối điện năng hoạt động một cách hiệu quả hơn.

Hiện nay Cuba mới chỉ có một số hệ thống năng lượng Mặt Trời được lắp đặt tại các vùng sâu, hẻo lánh, cùng với hai công viên điện Mặt Trời quy mô lớn.

Với vị trí địa lý thuận lợi, lượng bức xạ Mặt Trời mà Cuba tiếp nhận đủ để cung cấp điện năng nhiều gấp 1.800 lần so với tổng lượng dầu được sử dụng trong ngành công nghiệp và đời sống người dân.

Cuba cũng đặt mục tiêu nâng tỷ trọng tiêu thụ điện năng từ năng lượng tái tạo như thủy điện, nhiên liệu sinh học và năng lượng gió lên 10% vào năm 2030./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục