Cuba-EU chính thức khôi phục quan hệ hợp tác

Sau 5 năm đình trệ, ngày 23/10, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Felipe Roque và Ủy viên Ủy ban châu Âu (EC) phụ trách phát triển và viện trợ nhân đạo, Louis Michel đã ký thỏa thuận về hợp tác phát triển, chính thức khôi phục quan hệ hợp tác.

Sau 5 năm đình trệ, ngày 23/10, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Felipe Roque và Ủy viên Ủy ban châu Âu (EC) phụ trách phát triển và viện trợ nhân đạo, Louis Michel đã ký thỏa thuận về hợp tác phát triển, chính thức khôi phục quan hệ hợp tác.
 
Theo thoả thuận, hai bên sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc khôi phục quan hệ hợp tác song phương trên cơ sở bình đẳng, không phân biệt đối xử và tôn trọng chủ quyền.
 
Phát biểu tại La Havana, Cuba sau lễ ký, ông Michel cũng thông báo EU sẽ viện trợ khẩn cấp 2 triệu euro cho Cuba khắc phục hậu quả cơn bão Gustav và Ike. Bên cạnh đó, một đoàn chuyên gia của EU sẽ đến Cuba để đánh giá cụ thể những nhu cầu cấp bách của quốc đảo Caribbean bị tàn phá nặng nề sau những đợt thiên tai trong tháng 8 và đầu tháng 9 vừa qua.
 
Ông Michel cho biết EU dự kiến sẽ viện trợ cho Cuba khoảng 30 triệu euro trong thời gian tới; khẳng định đây là thời điểm quyết định đối với việc tăng cường quan hệ hợp tác với Cuba, đồng thời đánh giá cao kết quả làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Roque.
 
Bộ trưởng Roque khẳng định cuộc gặp gỡ diễn ra trong bầu không khí cởi mở, xây dựng và tôn trọng. Bộ trưởng cũng cảm ơn những nỗ lực của Chính phủ Tây Ban Nha trong việc thúc đẩy tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa EU và Cuba.
 
Quan hệ EU-Cuba đã bị ''đóng băng'' năm 2003 khi tổ chức này áp đặt cấm vận Cuba để phản đối việc chính quyền La Havana bắt giam các nhân vật chống đối và tử hình 3 kẻ bắt cóc một phà chở khách để sang Mỹ.
 
Sau khi Tây Ban Nha tiên phong bình thường hóa quan hệ với Cuba năm 2005, EU đã đi đến quyết định đồng thuận ngày 19/6 thiết lập "đối thoại chính trị", dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt và khuyến khích những thay đổi mà Chính phủ Cuba đang tiến hành./.

(TTXVN)
 

Tin cùng chuyên mục