Cuba-EU hy vọng Mỹ điều chỉnh chính sách với Havana

Các quan chức ngoại giao Cuba và EU ngày 13/2 bày tỏ hy vọng 2 bên khởi động các cuộc đàm phán tiến tới hiệp định đối thoại chính trị.

Các quan chức ngoại giao Cuba và Liên minh châu Âu (EU) ngày 13/2 bày tỏ hy vọng việc hai bên khởi động các cuộc đàm phán tiến tới một hiệp định đối thoại chính trị có thể thúc đẩy những vòng đối thoại tương tự giữa quốc đảo Caribe và Mỹ.

Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez ở Havana, Ủy viên EU phụ trách giáo dục Androulla Vassiliou cho biết hai bên cùng chia sẻ mong muốn rằng việc các cuộc hòa đàm giữa EU và Cuba sẽ giúp cải thiện quan hệ giữa quốc đảo này và Mỹ.

Bà Vassiliou dẫn lời Ngoại trưởng Rodriguez cho biết các vòng đàm phán Cuba-EU sẽ là tín hiệu tích cực đối với Mỹ và hai bên hy vọng rằng Tổng thống Barack Obama sẽ có những động thái tương tự mà không đi kèm các điều kiện chính trị.

Quan hệ giữa EU và Cuba đã có những chuyển biến rõ rệt khi Ngoại trưởng các nước EU ngày 10/2 vừa qua đã cho phép khởi động các cuộc đàm phán với Cuba hướng tới ký kết một hiệp định bình thường hóa quan hệ song phương, chú trọng hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế-thương mại, có tên gọi là "Hiệp định Hợp tác và đối thoại chính trị."

Đáp lại, Cuba hoan nghênh chủ trương trên của EU, coi đây là động thái mang tính xây dựng, song khẳng định đối thoại song phương phải dựa trên nguyên tắc tôn trọng chủ quyền của quốc đảo Caribe này.

Trong khi đó, một kết quả thăm dò dư luận mới công bố gần đây cho thấy 56% người Mỹ ủng hộ một sự thay đổi chính sách của nước này trong quan hệ với Cuba, đặc biệt tỷ lệ này lên tới 63% ở bang Florida, nơi phần lớn cộng đồng người gốc Cuba đang sinh sống.

Quan hệ ngoại giao giữa Washington và Havana bị đóng băng từ năm 1961 và một năm sau đó, quốc đảo này còn phải chịu thêm lệnh cấm vận kinh tế hiện vẫn còn hiệu lực./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục