Cuba-Mỹ trao đổi nội dung cụ thể về tái lập quan hệ ngoại giao

Bộ Ngoại giao Cuba thông báo vòng đàm phán thứ 3 về tái thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước này và Mỹ tại thủ đô La Habana đã kết thúc sau một ngày làm việc.
Cuba-Mỹ trao đổi nội dung cụ thể về tái lập quan hệ ngoại giao ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 17/3, Bộ Ngoại giao Cuba thông báo vòng đàm phán thứ 3 về tái thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước này và Mỹ tại thủ đô La Habana đã kết thúc sau một ngày làm việc.

Thông cáo của bộ trên cho biết hai bên đã “trao đổi về những đề tài cụ thể liên quan tới tiến trình tái thiết lập quan hệ ngoại giao” và cuộc gặp gỡ ngày 16/3 “đã diễn ra trong không khí chuyên nghiệp và hai phái đoàn nhất trí duy trì liên lạc trong tương lai.”

Thông cáo này là văn bản chính thức duy nhất về phía Cuba được đăng tải kể từ khi vòng đàm phán thứ 3 bắt đầu.

Sau cuộc họp kín đáo nhất trong số 3 vòng đàm phán đã diễn ra, hai phái đoàn đều không thông báo về những kết quả đã đạt được trong cuộc thảo luận vừa qua, cũng như không tổ chức họp báo hoặc tiếp xúc báo giới.

Vòng đàm phán thứ 3 giữa La Habana và Washington diễn ra khá gấp rút ngay sau cuộc gặp mặt lần 2 tại thủ đô Washington, nơi hai phái đoàn thảo luận các vấn đề kỹ thuật về việc mở lại hai đại sứ quán.

Đây được coi là cột mốc mở đầu cho quá trình tái thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước sau hơn 5 thập kỷ cắt đứt và phía Mỹ từng công khai bày tỏ mong muốn đạt được thỏa thuận này trước Hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ vào trung tuần tháng Tư tới tại Panama.

Về phía Mỹ, sau khi kết thúc cuộc họp, tờ New York Times đã dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jeff Rathke đánh giá vòng đàm phán lần này là “tích cực, mang tính xây dựng và tiến hành trong không khí tôn trọng lẫn nhau.”

Hiện hai bên chưa thông báo về thời gian và địa điểm tiến hành vòng đàm phán sắp tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục