Cuba-Nga đẩy mạnh hợp tác song phương

Cuba và Nga đều quan tâm tới việc phát triển mối quan hệ hợp tác song phương và cụ thể hóa các dự án, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng.
Ngày 29/7, trong buổi tiếp Phó Thủ tướng Nga Igor Sechin, Chủ tịch Cuba Raul Castro đã đánh giá tích cực quan hệ hợp tác chính trị, kinh tế và thương mại hiện nay giữa hai nước, đồng thời gửi tới Chủ tịch Raul các thông điệp của Tổng thống Dmitri Medvedev và Thủ tướng Vladimir Putin.

Theo Đại sứ Nga tại Cuba Mijail Kaminin, chuyến thăm Cuba của ông Sechin, đồng Chủ tịch Ủy ban liên chính phủ Nga-Cuba một lần nữa chứng tỏ hai nước đều quan tâm tới việc phát triển mối quan hệ hợp tác song phương và cụ thể hóa các dự án, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng.

Trong thời gian ở thăm Cuba, ngày 28/7, ông Sechin cũng đã có buổi hội đàm với Phó Chủ tịch Ricardo Cabrisas, đồng Chủ tịch Ủy ban liên chính phủ Cuba-Nga và đại diện Bộ Ngoại giao.

Nhân dịp này, hai bên đã ký thỏa thuận hợp tác thăm dò dầu khí tại vùng Vịnh Mexico và Nga cũng đã đồng ý cho Cuba vay 150 triệu USD tín dụng phục vụ các dự án xây dựng và nông nghiệp.

Đây là chuyến thăm Cuba lần thứ 5 trong năm nay của ông Sechin. Trước khi tới Havana, ông Sechin đã tới Nicaragua và Venezuela./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục