Cuba-Nhật Bản mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại

Bộ trưởng Ngoại giao Cuba đã tới Nhật Bản để thảo luận các biện pháp nhằm thúc đẩy mối quan hệ và hợp tác song phương.
Cuba-Nhật Bản mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại ảnh 1Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida (trái) có cuộc gặp với Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez (phải) nhằm tăng cường các mối quan hệ giữa hai quốc gia. (Nguồn: AFP/TXVN)

Tiếp tục chuyến công du châu Á, ngày 8/11, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez Parrilla đã tới Nhật Bản để thảo luận với các quan chức nước này về các biện pháp nhằm thúc đẩy mối quan hệ và hợp tác song phương.

Tại Tokyo, Bộ trưởng Rodriguez Parrilla đã tiếp kiến Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và hội đàm với Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida, trong đó hai bên nhất trí cho rằng mối quan hệ song phương đã tiến triển thuận lợi.

Ông Rodriguez Parrilla và các nhà lãnh đảo Nhật Bản cũng đề cập tới khả năng mở rộng hợp tác song phương trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và thu hút đầu tư.

Hai bên cũng thảo luận về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó có tình hình trên bán đảo Triều Tiên.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba cũng đã gặp lãnh đạo Đảng Cộng sản Nhật Bản, Hội đồng Kinh tế Nhật Bản-Cuba...

Trước đó, nhà ngoại giao Cuba đã thăm chính thức Trung Quốc nhằm trao đổi các biện pháp thúc đẩy mối quan hệ song phương./.

Tin cùng chuyên mục