Cuba-Venezuela củng cố quan hệ hữu nghị thân thiết

Chủ tịch Quốc hội Venezuela Diosdado Cabello khẳng định quan hệ hữu nghị Cuba-Venezuela tương lai sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ.
Quan hệ đoàn kết, hữu nghị và thân thiết giữa Venezuela và Cuba, do hai vị lãnh đạo đáng kính Hugo Chavez và Fidel Castro gây dựng, trong tương lai sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

Đây là khẳng định của Chủ tịch Quốc hội Venezuela Diosdado Cabello ngày 7/6 nhân chuyến thăm chính thức Cuba kéo dài ba ngày.

Trong cuộc gặp với người đồng cấp nước chủ nhà Esteban Lazo, Chủ tịch Quốc hội Cabello đã chuyển tới Chính phủ Cuba lời cam kết của Tổng thống đương nhiệm Venezuela Nicolas Maduro, người kế thừa tư tưởng Hugo Chavez, sẽ tiếp tục theo đuổi những chính sách mũi nhọn từ thời Tổng thống Hugo Chavez.

Về phần mình, Chủ tịch Quốc hội Cuba  Esteban Lazo cho biết đất nước và người dân Cuba vô cùng ngưỡng mộ phong trào Boliva, phong trào cải cách theo đường lối chủ nghĩa xã hội do cố Tổng thống Hugo Chavez đề xuất và tiến hành nhằm giải quyết tình trạng bất bình đẳng trong nước.

Nhà lập pháp Cuba cũng ca ngợi những nỗ lực phi thường của cố Tổng thống Hugo Chavez trong công cuộc đoàn kết các nước Mỹ Latinh và vùng Caribe, khẳng định ông là một nguồn cảm hứng bất tận cho mọi phong trào cách mạng trong khu vực.

Dưới thời Tổng thống Hugo Chavez, Cuba và Venezuela luôn duy trì mối quan hệ khăng khít bền chặt, hỗ trợ lẫn nhau.

Venezuela cung cấp cho Cuba 100.000 thùng dầu mỗi ngày, đổi lại Cuba hỗ trợ quốc gia Nam Mỹ hơn 45.000 chuyên gia, chủ yếu trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục