Cục diện bảng B: Indonesia có lợi, Việt Nam đại chiến Thái Lan

Cục diện bảng B SEA Games 2017 trước lượt trận cuối mang tới lợi thế đáng kể cho U22 Indonesia khi họ chỉ cần giành thắng lợi 3-0 là có thể ung dung nhìn U22 Việt Nam và Thái Lan tử chiến.
Cục diện bảng B SEA Games: Indonesia có lợi, Việt Nam đại chiến Thái Lan

Cục diện bảng B SEA Games 2017 trước lượt trận cuối mang tới lợi thế đáng kể cho U22 Indonesia khi họ chỉ cần giành thắng lợi 3-0 là có thể ung dung nhìn U22 Việt Nam và Thái Lan tử chiến.

U22 Việt Nam đã cố gắng làm tất những gì có thể trong trận đấu với U22 Indonesia nhưng dường như việc thiếu may mắn đã khiến thầy trò ​huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng không thể có được chiến thắng. Sự nôn nóng, thiếu tỉnh táo trong các pha xử lý cuối cùng đã khiến những cơ hội trôi qua mũi giày của các chân sút áo đỏ đầy tiếc nuối.

Trận hòa này dù vẫn đủ để giúp thầy trò ​huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng tiếp tục đứng ở vị trí dẫn đầu bảng B, tuy nhiên, nó cũng chỉ ra những hạn chế rất đáng lo ngại ở đội tuyển U22 trong một trận đấu có tính chất quan trọng. Hơn lúc nào hết, U22 Việt Nam cần tập trung cải thiện khâu dứt điểm và không chỉ dưới góc độ chuyên môn thuần túy.

[Không thắng Indonesia, U22 Việt Nam phải "sinh tử" với Thái Lan]

Các chân sút của ​huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng cần phải giữ được sự tỉnh táo và bình tĩnh trước bất cứ diễn biến nào trên sân. Làm được như vậy, giấc mơ lên ngôi ở SEA Games mới có thể thành hiện thực, nếu không, nó sẽ vẫn mãi chỉ là giấc mơ và giống như những cơ hội trôi qua mũi giày một cách đáng tiếc.

Với vị trí dẫn đầu bảng B, U22 Việt Nam có chút lợi thế trước khi bước vào trận quyết đấu với Thái Lan ở lượt trận cuối cùng. Bởi trên lý thuyết, một kết quả hòa là đủ để đưa thầy trò ​huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng vào bán kết bất chấp những kết quả còn lại. Dù vậy, trận đấu với Thái Lan được dự báo sẽ có muôn vàn khó khăn cho đội bóng áo đỏ, bởi đối thủ không còn lựa chọn nào ngoài việc phải giành chiến thắng để tự quyết định số phận với chính mình.

[U22 Thái Lan lộ ý đồ quyết đánh bại U22 Việt Nam ở trận đấu "sinh tử"]

Trải qua 4 trận đấu ở vòng bảng, nhà đương kim vô địch SEA Games cho thấy sự nhọc nhằn và cách họ khởi đầu cuộc đua đầy trắc trở có thể đem đến những đánh giá khác nhau. Nhưng cũng không thể phủ nhận, đoàn quân của ​huấn luyện viên Worawoot Srimaka luôn hoàn thành được các mục tiêu về chuyên môn và dù chưa để lại nhiều ấn tượng song họ vẫn đang nắm giữ trong tay quyền tự quyết định số phận chứ không phụ thuộc vào đối thủ. U22 Thái Lan sẽ thể hiện đẳng cấp đúng vào lúc họ cần phải thể hiện, thầy trò ​huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng hãy luôn ghi nhớ điều đó.

Ở vị trí thứ 3 tại bảng B nhưng Indonesia mới là đội bóng có lợi thế lớn nhất trong cuộc đua vào bán kết. Đối thủ của họ ở lượt trận cuối là U22 Campuchia - một đội bóng đã phải chơi những trận đấu chỉ còn mang tính thủ tục kể từ sau loạt trận thứ 3.

Chỉ cần đánh bại Campuchia với tỷ số 3-0, đội bóng xứ vạn đảo đã có thể mở tiệc ăn mừng vì kết quả này là đủ để giúp thầy trò ​huấn luyện viên Luis Milla chắc chắn có mặt tại bán kết, bất chấp kết quả cuộc đối đầu giữa Việt Nam với Thái Lan có kết quả ra sao. /.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục