Cục diện bảng C: Đức xếp ở vị trí nào cũng tạo ra “đại chiến”

Đức xếp ở vị trí nào ở bảng C cũng đều có thể tạo ra “đại chiến” bởi đối thủ tiềm tàng họ có thể phải gặp ở vòng knock-out sẽ là Pháp, hoặc Tây Ban Nha hoặc Italy.
Cục diện bảng C: Đức xếp ở vị trí nào cũng tạo ra “đại chiến” ảnh 1HLV Loew sẽ phải có những toan tính để Đức dễ thở nhất trên hành trình đến ngôi vương. (Nguồn: AP)

Ngoại trừ Ukraine đã bị loại, ba đội tuyển còn lại của bảng C là Đức, Ba Lan và Bắc Ireland đều rộng cửa giành vé vào vòng 1/8 EURO 2016.

Đức và Ba Lan đang cùng có 4 điểm, trong khi Bắc Ireland có 3 điểm.

Riêng đội tuyển Đức, người hâm mộ đang chờ đợi xem nhà đương kim vô địch thế giới sẽ kết thúc bảng C ở vị trí nào.

Với tình hình hiện tại, Đức xếp ở vị trí nào ở bảng C cũng đều có thể tạo ra “đại chiến” khi mà đối thủ tiềm tàng họ có thể phải gặp ở vòng knock-out sẽ là Pháp, hoặc Tây Ban Nha hoặc Italy.

Đội tuyển Đức (4 điểm, hiệu số +2)

- Đức sẽ đi tiếp nếu không thua Bắc Ireland

- Đức đi tiếp và giành ngôi đầu bảng nếu giành kết quả có lợi hơn Ba Lan ở lượt cuối.

- Nếu thua Bắc Ireland, Đức chờ vé vớt (1 trong 4 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất)

Đội tuyển Ba Lan (4 điểm, hiệu số +1)

- Ba Lan sẽ đi tiếp nếu không thua Ukraine.

- Ba Lan đi tiếp và giành ngôi nhất bảng nếu giành kết quả có lợi hơn Đức ở lượt cuối.

- Nếu thua Ukraine, Ba Lan sẽ chờ vé vớt trong trường hợp Đức thua Bắc Ireland với kết quả tương đương.

Đội tuyển Bắc Ireland (3 điểm, +1)

- Bắc Ireland giành vé đi tiếp nếu thắng Đức.

- Bắc Ireland sẽ có ngôi nhất bảng C nếu thắng Đức, trong khi Ba Lan không thắng Ukraine.

- Bắc Ireland sẽ chờ vé vớt nếu không thắng Đức.

Lịch thi đấu
Ngày 21/6

23g00 Đức - Bắc Ireland (VTV3, VTV3HD)

23g00 Ba Lan - Ukraine (VTV6, VTV6HD)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục