Cục diện của bảng E trước lượt trận cuối cùng vòng bảng

Pháp chỉ cần hòa sẽ có ngôi nhất bảng, song họ vẫn có nguy cơ bị loại nếu họ thua Ecuador bốn bàn cách biệt và Thụy Sỹ thắng với năm bàn cách biệt.
Cục diện của bảng E trước lượt trận cuối cùng vòng bảng ảnh 1Pháp sẽ tiếp tục thăng hoa? (Nguồn: AFP)

Sau hai lượt trận, đội tuyển Pháp coi như đã nắm vé vào vòng knock-out World Cup 2014, khi có trong tay 6 điểm cùng hiệu số hiệu bàn thắng bại là +6.

Chiếc vé còn lại của bảng E vẫn được chia đều cho cả Thụy Sĩ, Ecuador và Honduras. Tuy nhiên cơ hội của đội bóng khu vực CONCACAF là rất mong manh do chưa có điểm nào.

Trên lý thuyết, Pháp vẫn có nguy cơ bị loại nếu họ thua Ecuador bốn bàn cách biệt và Thụy Sỹ thắng với năm bàn cách biệt. Nhưng đó là những khả năng khó xảy ra, Pháp chỉ cần hòa là sẽ đi tiếp với tư cách nhất bảng.

Bảng E có thể kết thúc theo các kịch bản sau:

- Pháp (6 điểm, hiệu số +6): Giành ngôi nhất bảng nếu hòa hoặc thắng; bị loại nếu thua Ecuador bốn bàn cách biệt và Thụy Sỹ thắng với năm bàn cách biệt.

- Ecuador (3 điểm, hiệu số 0): Ecuador sẽ đi tiếp nếu thắng Pháp, còn Thụy Sĩ thắng với cách biệt dưới ba bàn; hoặc trường hợp 2 trận cuối hòa.

- Thụy Sĩ (3 điểm, hiệu số -2):

Thụy Sĩ sẽ đi tiếp nếu giành kết quả tốt hơn Ecuador. Nếu cả Thụy Sĩ và Ecuador cùng thắng, đại diện châu Âu phải thắng nhiều hơn Ecuador từ ba bàn cách biệt trở lên.

- Honduras (0 điểm, hiệu số -4): Honduras phải thắng Thụy Sĩ ít nhất 3 bàn, trong khi Ecuador thua Pháp với cách biệt ít nhất hai bàn.

 

Lịch thi đấu (3g00 ngày 26/6)

Honduras - Thụy Sĩ

Ecuador - Pháp

 
Bảng E Số trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua Hiệu số Điểm
1 Pháp 2 2 0 0 8 2 6 6
2 Ecuador 2 1 0 1 3 3 0 3
3 Thụy Sĩ 2 1 0 1 4 6 -2 3
4 Honduras 2 0 0 2 1 5 -4 0

Xem cục diện chi tiết các bảng tại phần đồ họa của AFP và Vietnam+ tại http://www.vietnamplus.vn/thethao/worldcup2014.vnp.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục