Cục Điều tra Đặc biệt Thái Lan phải sơ tán nhân viên

Giám đốc Cục Điều tra Đặc biệt (DSI) Thái Lan cho biết Cục này đang phải sơ tán nhân viên khi có ít nhất 1.000 người biểu tình bao vây trụ sở cơ quan này.

Theo Reuters, ngày 27/11, Giám đốc Cục Điều tra Đặc biệt (DSI) của Thái Lan Tharit Pengdit cho biết Cục này đang phải sơ tán nhân viên sau khi có ít nhất 1.000 người biểu tình bao vây trụ sở của cơ quan này trong một nỗ lực nhằm đóng cửa các tòa nhà chủ chốt của chính phủ và các bộ.

DSI, tương đương với Cục Điều tra Liên bang (FBI) của Mỹ, là một trong số nhiều mục tiêu của người biểu tình đang tìm cách hạ bệ chính quyền của Thủ tướng Yingluck Shinawatra.

Ông Tharit Pengdit nói: "Chúng tôi đã ra lệnh sơ tán nhân viên trong tòa nhà của DSI trong vòng 30 phút."

Mới đây, DSI đã cáo buộc lãnh đạo của người biểu tình, ông Suthep Thaugsuban về vai trò của ông trong vụ trấn áp người ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra hồi năm 2010, làm hơn 90 người thiệt mạng. Khi đó, ông Suthep giữ chức Phó Thủ tướng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục