Cục Xuất bản yêu cầu đình chỉ phát hành sách luật in hình Công Lý

Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông ) yêu cầu Nhà xuất bản Lao động-Xã hội báo cáo việc xử lý đối với toàn bộ số sách thu hồi trước ngày 21/11.
Cục Xuất bản yêu cầu đình chỉ phát hành sách luật in hình Công Lý ảnh 1Bìa cuốn sách với hình minh họa phản cảm

Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã có quyết định 5328/QĐ-CXBIPH về việc đình chỉ phát hành cuốn sách “Bộ Luật dân sự và văn bản hướng dẫn thi hành 2014” (Quốc Cương sưu tầm và hệ thống) do Nhà xuất bản Lao động-Xã hội xuất bản.

Về lý do đình chỉ xuất bản, quyết định của Cục Xuất bản, In và Phát hành nêu rõ: “Bìa 1 của cuốn sách sử dụng hình ảnh minh họa không phù hợp với nội dung cuốn sách.”

Theo quyết định, Nhà xuất bản Lao động-Xã hội chịu trách nhiệm thu hồi, quản lý và có biện pháp xử lý đối với toàn bộ số sách thu hồi. Nhà xuất bản Lao động-Xã hội báo cáo kết quả thực hiện về Cục Xuất bản, In và Phát hành trước ngày 21/11.

Cục Xuất bản yêu cầu đình chỉ phát hành sách luật in hình Công Lý ảnh 2Bản sao quyết định của Cục Xuất bản, In và Phát hành (Ảnh: Vietnam+)

Bên cạnh đó, Cục Xuất bản, In và Phát hành cũng đã có công văn số 5337/CXBIPH-QLXB gửi Vụ Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Cục Xuất bản, In và Phát hành đề  nghị Vụ Thư viện chỉ đạo hệ thống thư viện trên toàn quốc kiểm tra, rà soát, không lưu trữ, không luân chuyển và không phục vụ bạn đọc cuốn sách trên.

Liên quan đến vụ việc này, Cục Xuất bản, In và Phát hành cũng đã có công văn số 5338/CXBIPH-QLXB gửi sở thông tin và truyền thông các tỉnh, thành phố trong cả nước đề nghị kiểm tra việc thu hồi cuốn sách trên của Nhà xuất bản Lao động-Xã hội.

Trước đó, báo chí đã lên tiếng về việc trang bìa cuốn sách “Bộ luật dân sự và văn bản hướng dẫn thi hành 2014” in hình một người đàn ông cởi trần, chỉ mặc một chiếc quần nhỏ và đứng trên quả cầu lửa gây phản cảm. Gương mặt được ghép vào thân hình người đàn ông đó chính là hình ảnh gương mặt nghệ sỹ hài Công Lý.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Huy Chánh, đại diện Nhà xuất bản Lao động-Xã hội cho biết, phía Nhà xuất bản Lao động-Xã hội đã chủ động thu hồi cuốn sách này từ vài tháng nay. Tuy nhiên, trên thị trường vẫn còn sót lại một số cuốn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục