Cúm A/H1N1 đã có mặt tại 160 quốc gia

Virus cúm  A/H1N1 đã có mặt tại 160 trong tổng số 193 nước thành viên của WHO và cướp đi sinh mạng của gần 800 người.
Ngày 24/7, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết kể từ khi bùng phát dịch gần 4 tháng qua, virus cúm A/H1N1 đã lan ra hầu khắp các quốc gia trên thế giới.

Hiện virus cúm chết người này đã có mặt tại 160 trong tổng số 193 nước thành viên của WHO và cướp đi sinh mạng của gần 800 người.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Geneve (Thụy Sĩ), người phát ngôn WHO Gregory Hartl cho biết hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy virus cúm A/H1N1 thay đổi cách thức hoạt động và mặc dù sự lây lan của chủng virus gây chết người này ngày càng nhanh, song những gì mà thế giới đang chứng kiến chỉ là sự lan rộng về mặt địa lý tại các quốc gia.

Theo WHO, với tốc độ lây lan hiện nay, chẳng bao lâu nữa virus cúm A/H1N1 sẽ có mặt tại tất cả các nước trên thế giới.

Hiện khu vực được WHO quan tâm nhất vẫn là các nước nằm trong vùng dịch (gồm Mexico, Mỹ và Canada) và các nước ở Bắc bán cầu, khi khu vực này đang bước vào mùa Thu, thời điểm thuận lợi cho dịch cúm phát triển.

Ngày 24/7, Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Mỹ cho biết 20-40% dân số Mỹ có nguy cơ nhiễm cúm A/H1N1 trong 2 năm tới, gấp đôi số người nhiễm bệnh trong mùa cúm thông thường.

Các quan chức y tế Mỹ cho rằng chỉ có thể hạ mức dự báo trên nếu chiến dịch tiêm vắcxin hoặc các biện pháp phòng dịch khác được triển khai tích cực và hiệu quả.

Ngược lại, trong hai năm tới, số người tử vong do nhiễm chủng virus này có thể lên tới 90.000 người, thậm chí vài trăm nghìn người nếu những nỗ lực phòng dịch không có hiệu quả.

Liên quan đến chiến dịch tiêm vắcxin phòng cúm, WHO cho biết hiện mẻ vắcxin ra lò đầu tiên đã sẵn sàng được đưa tới các nước Bắc bán cầu, đề phòng dịch cúm hoành hành dữ dội trong mùa Thu này.

WHO cam kết cho đến nay đã có đủ 150 triệu liều vắcxin để cung cấp cho các nước đang phát triển có hệ thống y tế yếu kém.

Hiện WHO cũng đang đàm phán với các hãng dược phẩm khác trên thế giới để tiếp tục phát triển vắcxin phòng cúm./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục