Cúm A/H1N1 lây lan mạnh ở Mexico và Mỹ

Theo thông báo mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tính đến ngày 11/5, trên toàn thế giới đã có 7.379 trường hợp được xác định hoặc nghi nhiễm virus cúm A/H1N1 ở 31 nước và vùng lãnh thổ.

Theo thông báo mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tính đến ngày 11/5, trên toàn thế giới đã có 7.379 trường hợp được xác định hoặc nghi nhiễm virus cúm A/H1N1 ở 31 nước và vùng lãnh thổ.

Số trường hợp tử vong do nhiễm virus này là 53, nhiều nhất vẫn là tại Mexico với 48 người, Mỹ có 3 người, Canada và Costa Rica mỗi nước 1 người.

Tại Mexico, sau vài ngày "tạm lắng", dịch cúm A/H1N1 trong hai ngày qua đã bùng phát trở lại ở bốn tiểu bang. Chính quyền địa phương các nơi này đã quyết định kéo dài lệnh báo động, đóng cửa các địa điểm công cộng và những cơ sở kinh doanh không cần thiết đến ngày 18/5. Số người nhiễm virus cúm A/H1N1 ở Mexico đến nay là 1.626 trường hợp.

Ngày 10/5, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) của Mỹ cho biết vừa xác định thêm gần 300 trường hợp mới nhiễm cúm A/H1N1, đưa tổng số trường hợp nhiễm virus này ở Mỹ lên 2.532 người, trong đó hơn 100 người phải nằm điều trị tại bệnh viện.

Với số người nhiễm cúm A/H1N1 được xác định tăng mạnh trong những ngày vừa qua, Mỹ đã vượt Mexico trở thành nước bị ảnh hưởng nặng nhất bởi dịch cúm A/H1N1 trên thế giới, mặc dù số người chết do dịch cúm này vẫn thấp hơn nhiều so với Mexico.

Virus cúm A/H1N1 đã xuất hiện ở 44 bang của nước Mỹ, trong đó có cả thủ đô Washington, song các quan chức y tế Mỹ cho rằng nhiều khả năng virus này đã lan ra tất cả các bang của Mỹ.

Một số quan chức Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh cho rằng việc số bệnh nhân nhiễm bệnh gia tăng không đáng ngại bằng việc "virus này có khả năng truyền bệnh rất cao, giống như các loại virus cúm theo mùa" và "rất khó dự đoán". Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh cho biết vẫn đang tập trung nghiên cứu đặc điểm của loại virus mới này để sản xuất vắcxin.

Trong ngày 10/5, nhiều nước trên thế giới tiếp tục thông báo phát hiện thêm các trường hợp mới nhiễm virus cúm A/H1N1. Canada  có thêm 4 trường hợp mới, đưa số người nhiễm virus cúm A/H1N1 ở nước này lên 285. Anh thêm 8 trường hợp mới với tổng cộng là 55 người bị nhiễm bệnh. Brazil cũng xác định 2 trường hợp mới, đưa số người nhiễm cúm A/H1N1 lên 8. Tây Ban Nha hiện có 95 trường hợp nhiễm cúm A/H1N1, Ai Cập có 69 trường hợp.

Tại châu Á, Nhật Bản xác nhận có bệnh nhân cúm A/H1N1 thứ tư. Đó là một học sinh trung học vừa từ Canada, qua Mỹ, về nước.

Cũng trong chuyến đi này, một giáo viên và hai học sinh trung học khác đã được xác định là bị nhiễm cúm A/H1N1. Tất cả các bệnh nhân đã được cách ly để theo dõi và điều trị./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục