Cúm A/H1N1 tấn công thêm một tòa nhà ở Hà Nội

Một nhân viên công ty Huawei Việt Nam có trụ sở tại tòa nhà Viglacera vừa được phát hiện phản ứng dương tính với cúm A H1N1
Một nhân viên Công ty TNHH Công nghệ Huawei Việt Nam (có trụ sở đặt tại tầng 10 tòa nhà Viglacera) vừa được phát hiện phản ứng dương tính với cúm A H1N1.

Ngay lập tức, toàn bộ tòa nhà ở số 1 đường Láng – Hòa Lạc, nơi nhân viên này làm việc, được đặt trong tình trạng báo động đỏ.

Được biết, nhân viên này có quốc tịch Trung Quốc, mang tên Chen Haowu. Anh này nhập viện hôm 27/7 với triệu chứng điển hình của cúm là sốt, ho, sổ mũi. Kết quả xét nghiệm bệnh phẩm đã xác nhận bệnh nhân này dương tính với cúm A/H1N1.

Cho đến 14 giờ chiều nay, 29/7, khu vực xung quanh tòa nhà khá vắng vẻ. Tiền sảnh phía trước rất ít người qua lại. Thậm chí, khu vực bàn tiếp tân phía bên trong còn không có ai trực. Người ra vào tòa nhà đều đeo khẩu trang kín mít.

Trao đổi với phóng viên Vietnam+, ông Nguyễn Thanh Bình – giám đốc tòa nhà cho biết: “Hiện Ban quản lý tòa nhà đã kết hợp với Bộ Y tế và trung tâm y tế dự phòng huyện Từ Liêm để có các biện pháp khử trùng. Mục tiêu là nhanh chóng khống chế sự lây lan của dịch”.

Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, công tác khử trùng vẫn chưa được ban quản lý tòa nhà tiến hành. Thậm chí, vẫn có một số nhân viên làm việc trong chính tòa nhà tỏ ra bất ngờ và khẳng định “không tin có cúm”.

Hiện tại, Ban quản lý cũng đã đưa ra công văn khuyến cáo khách hàng chủ động phòng ngừa cúm A H1N1 theo hướng dẫn của Bộ Y Tế./.

Sơn Bách (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục