Cụm công nghiệp tại Quảng Trị vẫn bỏ hoang sau nhiều kiến nghị thu hồi

Dự án Cụm công nghiệp Đông Gio Linh có quyết định lập ngày 1/9/2011 nhưng đến nay vẫn chỉ là bãi đất hoang trong khi quỹ đất ở và đất sản xuất khó khăn, khiến cả chính quyền, dân địa phương bức xúc.
Cụm công nghiệp tại Quảng Trị vẫn bỏ hoang sau nhiều kiến nghị thu hồi ảnh 1Cổng vào của Dự án Cụm công nghiệp Đông Gio Linh xây dựng dở dang nhiều năm vẫn chưa xong. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Dự án Cụm công nghiệp Đông Gio Linh (dự án) ở xã Gio Việt và thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị cấp quyết định thành lập ngày 1/9/2011.

Sau 12 năm dự án vẫn chỉ là bãi đất hoang hóa trong khi quỹ đất ở và đất sản xuất khó khăn, khiến cả chính quyền và người dân địa phương bức xúc kéo dài.

Dự án có quy mô 70ha do Công ty Hoàng Khang (công ty) thực hiện đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng với tổng số vốn 180 tỷ đồng.

Tháng 9/2016, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị có quyết định điều chỉnh diện tích dự án và giao 20ha đất của dự án thuộc thị trấn Cửa Việt cho Ủy ban Nhân dân huyện Gio Linh quản lý. Còn lại 50ha ở địa bàn xã Gio Việt để công ty thực hiện dự án.

Tháng 5/2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị quyết định gia hạn tiến độ sử dụng đất đến tháng 9/2020 để công ty thực hiện dự án. Công ty cam kết chậm nhất đến tháng 10/2021 sẽ hoàn thành đầu tư xây dựng kết cấu hạ tần nhưng đến nay dự vẫn chỉ là bãi đất hoang hóa.

Hiện nay diện tích đất rộng lớn của dự án đã trở nên nham nhở và hoang hóa; trụ cổng và hàng rào xây dựng dang dở, ngôi nhà điều hành tạm cũng đã cũ nát.

Bí thư Huyện ủy Gio Linh Trần Văn Quảng xác nhận đến ngày 14/3/2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị vẫn chưa có quyết định thu hồi dự án.

[Dự án cụm công nghiệp Đông Gio Linh: 11 năm vẫn "dậm chân tại chỗ"]

Xã Gio Việt là địa phương “đất chật người đông," có thế mạnh về phát triển kinh tế biển. Do đó địa phương này đã và đang rất cần quỹ đất để sản xuất và đất ở. Đặc biệt địa phương có nghề truyền thống hấp cá phơi khô.

Các cơ sở này nằm trong khu dân cư nên ảnh hưởng đến môi trường. Do đó việc di dời các cơ sở này là rất cần thiết nhưng không thể thực hiện được bởi dự án không triển khai theo kế hoạch.

Thời gian qua, trong các cuộc tiếp xúc cử tri, người dân xã Gio Việt đã nhiều lần phản ánh và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi dự án, qua đó để địa phương có quỹ đất sản xuất và đất ở khi số dân ngày càng tăng.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gio Việt, huyện Gio Linh Hoàng Thị Thu Thủy cho biết bức xúc của người dân về dự án là chính đáng. Cụ thể, khi mới triển khai dự án, công ty dựng hàng rào bằng tôn để khai thác titan nhưng không hoàn thổ, để lại những vũng nước đã khiến 2 trẻ em ở địa phương tử vong do đuối nước. Bức xúc nữa là trong suốt 12 năm qua, công ty hầu như bỏ hoang đất và không thi công các hạng mục.

Cụm công nghiệp tại Quảng Trị vẫn bỏ hoang sau nhiều kiến nghị thu hồi ảnh 2Một số vật liệu xây dựng để ngổn ngang trên bãi đất hoang hóa của Dự án Cụm công nghiệp Đông Gio Linh. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Ban đầu công ty hứa dự án tạo điều kiện giải quyết việc làm cho lao động địa phương nên chính quyền và người dân địa phương rất phấn khởi. Nhưng dự án bỏ hoang đã trở thành “gánh nặng” cho địa phương khi quỹ đất ở đang khó khăn, đất sản xuất không có; việc di dời các cơ sở hấp cá phơi khô nằm trong khu dân cư không thực hiện được, ảnh hưởng đến môi trường.

Những năm qua, cả chính quyền và người dân đã nhiều lần kiến nghị thu hồi dự án nhưng chỉ thấy cơ quan chức năng… ghi nhận.

Đại diện lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị cho biết cơ quan chuyên môn của tỉnh đã đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị thu hồi dự án do chậm tiến độ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục