Cúm H1N1 trầm trọng hơn với phụ nữ mang thai

Theo kết quả một nghiên cứu tiến hành tại Australia, phụ nữ mang thai sau khi nhiễm cúm A/H1N1 có nguy cơ bị bệnh trầm trọng hơn.
Theo kết quả một nghiên cứu tiến hành tại Australia và New Zealand, được công bố ngày 19/3, phụ nữ mang thai sau khi nhiễm cúm A/H1N1 có nguy cơ bị bệnh trầm trọng hơn.

Cuộc nghiên cứu được tiến hành từ ngày 1/6 đến 31/8 năm ngoái trong số 209 phụ nữ ở độ tuổi sinh đẻ đang được điều trị tích cực tại bệnh viện ở Australia và New Zealand vì mắc cúm A/H1N1 cho thấy 64 người trong số đó đang mang thai hoặc vừa sinh con.

Kết quả nghiên cứu trên được đăng trên trang mạng của tạp chí British Medical Journal, cho thấy những phụ nữ mang thai từ 20 tuần trở lên bị nhiễm cúm A/H1N1 có nguy cơ bị bệnh trầm trọng hơn từ 7 đến 13 lần so với người nhiễm bệnh cúm này không mang thai.

Trong khi đó, một cuộc điều tra khác được tiến hành ở phụ nữ Mỹ từ tháng 4 đến tháng 5/2009 cho thấy trong tháng đầu tiên bùng phát dịch cúm A/H1N1, bệnh có nguy cơ diễn tiến nghiêm trọng hơn gấp bốn lần ở những phụ nữ đang mang thai so với những người không mang thai.

Trong một bài viết, giáo sư Stephen Lapinsky của Đại học Toronto (Canada) cho biết tỉ lệ tử vong do virus H1N1 trong thời kỳ mang thai dường như khá cao, mặc dù không đến mức tồi tệ như các trận dịch cúm trước đây.

Trong thời kỳ 1918-1919, một trận dịch cúm, được biết đến với tên "cúm Tây Ban Nha", đã cướp đi sinh mạng của hàng chục triệu người, trong đó tỉ lệ tử vong ở các bà mẹ lên tới 27%.

Đợt dịch cúm châu Á năm 1957-1958 đã làm 2 triệu người tử vong, trong đó một nửa là phụ nữ đang mang thai.

Điều này có thể giải thích lý do tại sao phải tiêm vắcxin và sớm sử dụng thuốc chống virus đối với những phụ nữ có triệu chứng cúm.

Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố ngày 12/3, đại dịch cúm A/H1N1 đã cướp đi sinh mạng của gần 17.000 người tính đến hết ngày 7/3.

Tại Mexico, ngày 18/3, bà Lucia Merida, Giám đốc Chương trình phát triển gia đình toàn diện ở bang miền Nam Morelia, đã trở thành ca tử vong đầu tiên của năm 2010 do cúm A/H1N1 tại quốc gia Trung Mỹ này.

Sở Y tế bang Morelia cho biết bà Merida vào khám tại bệnh viện tư với triệu chứng của bệnh cúm A/H1N1 và tắt thở ngay sau đó.

Hiện tại 6 người cùng làm việc với bà Merida được cách ly và làm xét nghiệm.

Cho đến nay, Mexico vẫn là một trong những nước dẫn đầu thế giới về số bệnh nhân cúm A/H1N1 với hơn 70.000 ca, trong đó có gần 1000 ca tử vong.

Trong khi đó, ngành y tế Honduras đã phát hiện thêm sáu ca nhiễm cúm A/H1N1, đưa tổng số bệnh nhân cúm tại nước này lên 16 người trong năm 2010.

Từ đầu năm tới nay, số người nhiễm cúm A/H1N1 tại Honduras lên tới 34.

Trong năm 2009, Honduras có 600 ca nhiễm cúm, trong đó có 10 ca tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục