Cùng chia sẻ trải nghiệm với “Nước Pháp tôi yêu”

Cuộc thi “Nước Pháp tôi yêu" là cơ hội để độc giả có thể chia sẻ những trải nghiệm của mình về đất nước, con người và văn hóa Pháp.
Độc giả Việt Nam sẽ có cơ hội được thể hiện những trải nghiệm, suy nghĩ và tình cảm của mình với đất nước, con người, văn hóa Pháp thông qua cuộc thi “Nước Pháp tôi yêu.” Cuộc thi sẽ kéo dài từ ngày 3/6-28/6. Các bài dự thi có thể được thể hiện dưới ba hình thức: Video clip, phóng sự ảnh và văn xuôi. Nội dung các bài dự thi có thể trải rộng trên nhiều lĩnh vực: Di sản, đời sống thường nhật, nghệ thuật, khoa học, ẩm thực… Bài dự thi được gửi về theo địa chỉ email nuocphaptoiyeu@vnexpress.net Ba giải chung cuộc sẽ được công bố trong vòng một tuần sau khi cuộc thi kết thúc trên website chính thức của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và báo điện tử VnExpress. Giải nhất của cuộc thi là một vé máy bay khứ hồi Sài Gòn-Paris và một chuyến du lịch Paris trong 6 ngày. Bên cạnh đó, mỗi tuần, ban tổ chức sẽ trao ba giải thưởng tuần cho ba bài dự thi được đánh giá cao nhất. Ngài Jean-Noel Poirier, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Pháp tại Việt Nam cho biết: “Mỗi thí sinh sẽ thể hiện sự hiểu biết của mình về một lĩnh vực nào đó của Pháp. Chúng tôi đánh giá cao những bài thi thể hiện sinh động cảm xúc của người dự thi.” Ca sỹ Mỹ Linh là một trong ba giám khảo chính của cuộc thi “Nước Pháp tôi yêu." Chia sẻ với phóng viên Vietnam+, chị cho biết: “Bản thân tôi là một người đã sang Pháp nhiều lần và rất yêu văn hóa Pháp. Tôi sẽ đánh giá cao những thí sinh thể hiện cách tiếp cận mới lạ, độc đáo. Đó sẽ là tiêu chí quan trọng nhất.” Được biết, cuộc thi này do Đại sứ quán Pháp và Báo điện tử VnExpress tổ chức và là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện hướng tới kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Pháp (1973-2013). Lễ trao giải sẽ diễn ra vào ngày 14/7 tại Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội (57 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội) và Tổng Lãnh sự quán Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh (27 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh)./.
 Ba hình thức thể hiện bài dự thi:

Video clip: Thời lượng không quá 3 phút, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên youtube rồi gửi đường link cho VnExpress.

Phóng sự ảnh: Người dự thi gửi 7-12 bức ảnh tạo thành một câu chuyện, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung của bộ ảnh và chú thích cho từng ảnh (trong đó, ít nhất phải có một ảnh gốc).

Văn xuôi: Mỗi bài viết khoảng 700-1000 từ. Bài dự thi gửi kèm ít nhất một ảnh (có thể là ảnh minh họa hoặc ảnh chụp tác giả).
Phương Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục