Củng cố, nâng cao uy tín của tổ chức nhà báo ASEAN

Liên đoàn báo chí ASEAN quyết tâm củng cố về mặt tổ chức, tăng cường hoạt động nâng cao uy tín của tổ chức nhà báo trong khu vực.

Đại hội đồng lần thứ 17 Liên đoàn báo chí ASEAN (CAJ) diễn ra tại thủ đô Manila (Philippines) từ ngày 21-23/11 đã ra Tuyên bố Manila khẳng định quyết tâm củng cố về mặt tổ chức, tăng cường hoạt động để nâng cao uy tín tổ chức nhà báo của khu vực đang hướng tới mục tiêu trở thành Cộng đồng ASEAN vào năm 2015.

Đoàn đại biểu Việt Nam, do Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hà Minh Huệ dẫn đầu, đã tham dự.

Đại hội đồng đã thảo luận phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2 năm tới, nhấn mạnh việc tăng cường hoạt động nhằm đoàn kết các nhà báo trong khu vực, góp phần phát triển ASEAN, thắt chặt quan hệ, đẩy mạnh hợp tác để xây dựng và phát triển một nền báo chí lành mạnh, tự do và có trách nhiệm với xã hội.

Đại hội cũng đã thảo luận việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ CAJ và nhất trí đẩy mạnh hoạt động, thúc đẩy để kết nạp hội nhà báo các nước Campuchia, Myanmar và Brunei để bao gồm tất cả các nước ASEAN.

Đại hội cũng nhất trí thành lập Trung tâm đào tạo báo chí CAJ tại Indonesia và xây dựng trang web của CAJ để tăng cường thông tin và quảng bá CAJ.

Đại hội đồng đã chứng kiến lễ bàn giao chức Chủ tịch CAJ nhiệm kỳ 2 năm tới cho Câu lạc bộ báo chí quốc gia Phillipines (NPC) thay Liên đoàn nhà báo quốc gia Malaysia đã đảm nhận chức vụ này từ năm 2009.

Ông Benny Antiporda, Chủ tịch NPC, được bầu làm tân Chủ tịch CAJ.

Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hà Minh Huệ đã chúc mừng NPC trên cương vị lãnh đạo CAJ thời gian tới và cam kết cùng các nước thành viên phấn đấu phát triển CAJ ngày càng vững mạnh.

CAJ, được thành lập năm 1975, hiện có 7 thành viên gồm hội nhà báo các nước Indonesia, Malaysia, Lào, Philippines, Thái Lan, Singapore và Việt Nam.

Hội Nhà báo Việt Nam được kết nạp vào CAJ từ năm 1996./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục