Cùng học các cách dưỡng da cẩn thận như phụ nữ Hàn Quốc

Phụ nữ Hàn có cách chăm sóc da rất công phu và tỉ mỉ, vì vậy họ luôn có làn da mịn màng, tươi trẻ và là niềm ao ước của chị em phụ nữ trên toàn thế giới.
Cùng học các cách dưỡng da cẩn thận như phụ nữ Hàn Quốc ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Đẹp/Vietnam+)

Phụ nữ Hàn có cách chăm sóc da rất công phu và tỉ mỉ. Đó chính là lý do tại sao họ luôn có làn da mịn màng, tươi trẻ và là niềm ao ước của chị em phụ nữ trên toàn thế giới.

Dưới đây là các bước chăm sóc da mà phụ nữ Hàn Quốc vẫn hàng ngày áp dụng để sở hữu một làn da sáng trong không tỳ vết.

Làm sạch kép (Double cleansing)

Hầu hết những bạn gái sử dụng son phấn sẽ phải "double cleansing," tức là làm sạch hai lần: một lần tẩy trang và một lần rửa lại với các loại sữa/gel/xà bông.

Phụ nữ Hàn tin rằng công thức "double cleansing" sẽ giúp da sạch sẽ tuyệt đối. Việc cần làm là loại bỏ bụi bẩn, dầu trên da mặt bằng cách dùng bông cotton có thấm dung dịch tẩy trang lau một lượt toàn bộ khuôn mặt, sau đó rửa mặt lại một lần nữa với sữa rửa mặt.

Phụ nữ Hàn Quốc chủ yếu sử dụng sản phẩm tẩy trang dạng dầu. Các loại dầu tẩy trang giúp loại bỏ cặn mỹ phẩm trang điểm và bụi bẩn trong lỗ chân lông mà không làm tổn hại đến lượng dầu tự nhiên của da. Khi rửa mặt hãy vuốt tay từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài để kéo giãn cơ và da trên mặt, đồng thời hạn chế nếp nhăn hiệu quả.

Xịt khoáng - vật bất ly thân của mọi phụ nữ Hàn

Nếu bí quyết dưỡng da của của người Mỹ nằm ở việc sử dụng toner làm se khít lỗ chân lông thì với người Hàn Quốc, xịt khoáng không chỉ có tác dụng tương tự mà còn làm cân bằng và cung cấp độ ẩm cho da. Họ thường xuyên sử dụng các sản phẩm xịt phun sương nhằm mang đến cho da độ ẩm tối ưu nhất.

Một nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng xịt khoáng chứa các thành phần khoáng có tác dụng bảo vệ vững chắc làn da, cân bằng pH và giảm thiểu tác hại từ các yếu tố bên ngoài như ô nhiễm khói bụi.

Cách sử dụng sản phẩm này rất đơn giản: sau khi rửa mặt, bạn đặt chai nước khoáng cách mặt khoảng 20cm, xịt đều một vòng khắp gương mặt rồi vỗ nhẹ chừng 30 giây. Hoặc cũng có thể xịt khoáng bất cứ khi nào cảm thấy da bị khô. Sản phẩm này có thể dùng đều đặn mỗi ngày 4-5 lần và có thể thay thế bước toner cân bằng da sau khi làm sạch.

Huyết thanh (Serum)

Huyết thanh có công dụng dưỡng đặc trị cao hơn các loại kem dưỡng ẩm. Chúng là sản phẩm lý tưởng để giải quyết các vấn đề về da như: mụn đỏ, mụn trứng cá, sắc tố da.

Phụ nữ có thể dùng nhiều loại serum phục vụ các nhu cầu dưỡng da khác nhau như cung cấp độ ẩm, dưỡng trắng, phục hồi, trị mụn, chống lão hóa, chồng chúng lên nhau theo quy tắc lỏng dùng trước, đặc bôi sau.

Đây là bước có thể thêm bớt tùy theo nhu cầu của làn da. Khoảng cách bôi lý tưởng giữa mỗi loại nên cách nhau 5-7 phút để dưỡng chất kịp thấm vào da, tránh chồng chéo quá nhiều kẻo da dễ bị bội thực.

Dưỡng ẩm

Đây là bước chăm sóc khá quen thuộc với hầu hết mọi phụ nữ. Sẽ là không đủ nế chỉ sử dụng huyết thanh thay thế cho kem dưỡng. Bởi, tuy có tác dụng nhanh nhưng serum vốn rất dễ bay hơi và mang theo cả độ ẩm của da mặt. Vì vậy, sử dụng kem dưỡng ẩm ngay sau đó sẽ giúp da bảo toàn được các dưỡng chất.

Chăm sóc vùng mắt

Nơi đầu tiên thể hiện dấu hiệu của tuổi tác chính là đôi mắt. Trên thực tế, vùng da xung quanh mắt của bạn mỏng hơn so với phần còn lại của khuôn mặt, nên nó dễ bị tổn thương và nhanh lão hóa. Vì thế, để có một làn da đẹp thì chăm sóc vùng mắt được coi là bước không thể thiếu.

Nếu ao ước có một làn da không tuổi, phụ nữ nên lựa chọn một sản phẩm kem dưỡng chuyên dụng cho mắt thay vì dùng các loại kem dưỡng da thông thường và hãy nhẹ nhàng chấm nó xung quanh phần xương hốc mắt.

Trang điểm để bảo vệ da

Phụ nữ Hàn thường lựa chọn cho mình cách trang điểm nhẹ nhàng thay vì trang điểm đậm để tránh làm khô da và gây bít các lỗ chân lông. Đó chính là lý do vì sao các thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng ở Xứ sở Kim chi cho ra đời các loại CC và BB cream thân thiện với làn da phái đẹp.

Cushion là món mỹ phẩm đang được rất nhiều phụ nữ Hàn Quốc sử dụng. Cushion là tên gọi tắt của những loại kem nền dạng nước (BB cream, CC cream, foundation) ủ trong đệm mút chứa nhiều lỗ khí, đi kèm là bông phấn, khi cần sử dụng sẽ dùng bông nhấn xuống miếng mút, thấm kem rồi tán đều lên mặt, mang đến cho bạn lớp trang điểm nhẹ dịu mà vẫn đảm bảo yếu tố dưỡng da, chống nắng.

Nếu không quen với việc trang điểm thì bạn cũng nên tìm cho mình một sản phẩn kem chống nắng có chỉ số SPF 30 trở lên và sử dụng chúng quanh năm để bảo vệ làn da của mình hiệu quả nhất./.

(Đẹp/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục