Cùng nhau vào tù vì hủy hoại vườn quốc gia Tràm Chim

Tòa án nhân dân huyện Tam Nông (Đồng Tháp) vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt tù đối với 2 bị cáo là Đào Thiện Chí và Trần Văn Khỏe về tội "Hủy hoại Vườn quốc gia Tràm Chim huyện Tam Nông".

Tòa án nhân dân huyện Tam Nông (Đồng Tháp) vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt tù đối với 2 bị cáo là Đào Thiện Chí và Trần Văn Khỏe về tội "Hủy hoại Vườn quốc gia Tràm Chim huyện Tam Nông".

Hội đồng xét xử tuyên phạt Đào Thiện Chí 8 năm tù giam và Trần Văn Khỏe 7 năm tù giam đồng thời tịch thu chiếc máy cày sung vào công quỹ. Hai bị cáo trên đều ngụ tại xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông, Đồng Tháp.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát huyện Tam Nông: Trong quá trình thành lập Vườn quốc gia Tràm Chim, 43 hộ dân có diện tích đất bị thu hồi đã đến khiếu nại Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp. Tuy đã nhiều lần đối thoại, giải quyết nhưng các hộ trên vẫn tiếp tục khiếu nại.

Một số hộ đã hùn số tiền 25 triệu đồng để mua 1 máy cày, giao cho Đào Thiện Chí và Trần Văn Khỏe làm tài xế lái máy cày trên vào khu A5 Vườn quốc gia Tràm Chim cày đất nhằm gây sức ép đòi được giải quyết theo yêu cầu.

Từ ngày 13/1/2008 đến 5/3/2008, Đào Thiện Chí và Trần Văn Khỏe đã thực hiện hành vi cày xới khu A5 với diện tích trên 51.000m2 đất trước sự cản ngăn của các lực lượng chức năng của huyện Tam Nông, gây thiệt hại nghiêm trọng đến môi trường, phá vỡ hệ sinh thái tự nhiên, làm ảnh hưởng bãi thức ăn chính của sếu đầu đỏ và đời sống của các loại động vật hoang dã./.

(TTXVN/Vietnam+)

 

Tin cùng chuyên mục