Cuộc cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc để giành quyền kiểm soát khoáng sản

Mỹ đang dốc toàn lực giành lại vị thế “bá chủ khoáng sản” vốn nằm trong tay Trung Quốc. Những khoáng sản từng bị xem nhẹ vì lợi nhuận thấp nay đã trở thành yếu tố then chốt cả trong lĩnh vực quân sự.

Theo báo “Nikkei” ngày 1/2, trong khi các công nghệ đổi mới như trí tuệ nhân tạo (AI) và xe điện (EV) đang tăng tốc, Mỹ lại đang dốc toàn lực nhằm giành lại vị thế “bá chủ khoáng sản” vốn nằm trong tay Trung Quốc. Những khoáng sản từng bị xem nhẹ vì lợi nhuận thấp và gây ô nhiễm môi trường nay đã trở thành yếu tố then chốt cả trong lĩnh vực quân sự.

Trong cuốn “Thế giới phẳng” xuất bản năm 2005, Thomas Friedman đã mô tả sự xuất hiện của một thời đại mà các hoạt động kinh doanh có giá trị gia tăng thấp của các nước phát triển được chuyển ra nước ngoài như Trung Quốc hay Ấn Độ, và một ví dụ điển hình chính là sản xuất khoáng sản. Từ chiếc điện thoại thông minh iPhone ra đời năm 2007 trở đi, cùng với làn sóng số hóa và giá trị gia tăng cao của sở hữu trí tuệ (IP), “thế giới vật chất” của các sản phẩm bị lãng quên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục