Cuộc chiến bản quyền giải Ngoại hạng Anh lại nóng

VTV đã cho phép liên doanh giữa họ và Canal là VSTV (tức K+) được phát sóng giải Ngoại hạng Anh bất chấp sự phản đối của các đối thủ.
Vấn đề bản quyền giải bóng đá Ngoại hạng Anh tại Việt Nam lại trở nên nóng bỏng sau khi Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) chính thức cho phép Công ty truyền hình số vệ tinh Việt Nam VTSV được quyền phát sóng giải Ngoại hạng Anh (English Premier League) từ 2013-2016.

VSTV vẫn được biết đến với tên gọi nôm na là "kênh K+," liên doanh giữa VTV và kênh Canal của Pháp, trong đó VTV giữ 51% vốn điều lệ và quyền quản lý nội dung phát sóng.

Ngay sau đó, Hiệp hội Truyền hình Trả tiền Việt Nam (VNPayTV) đã có công văn gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông bày tỏ sự phản đối, đề nghị Bộ can thiệp.

Theo giải trình của VTV, trước khi đồng ý cho phép VSTV được phát sóng giải Ngoại hạng Anh từ 2013-2016, VTV cũng đã có công văn báo cáo lên Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đề nghị Canal bàn bạc lại với đối tác IMG (đơn vị thắng thầu bản quyền phát sóng tại Việt Nam từ ban tổ chức Premier League) để chuyển gói bản quyền từ độc quyền thành không độc quyền để có thể chia sẻ cho các Đài truyền hình khác ở Việt Nam, nhưng không được chấp thuận.

Còn trong văn bản ký ngày 3/7 gửi Văn phòng Chính phủ và Bộ Thông tin Truyền thông, VNPayTV cho rằng VTV đã có sự thiếu nhất quán quanh vấn đề mua bản quyền giải Ngoại hạng Anh.

Bởi lẽ ngày 20/11/2012, VTV đã gửi công văn số 1939/THVN đến Bộ Thông tin và Truyền thông để nhận trách nhiệm làm đầu mối đàm phán mua bản quyền phát sóng giải Ngoại hạng Anh 2013-2016 với mục tiêu không có bất kỳ gói độc quyền nào và giá của toàn bộ giải cho ba mùa tới không quá 20% giá của ba mùa giải 2010-2013.

Sau khi Bộ Thông tin Truyền thông có văn bản đồng ý với đề xuất của VTV, VTV cũng đã thành lập Ban Điều hành đám phán mua bản quyền giải Ngoại hạng Anh 2013-2016. Đến ngày 27/2, Ban Điều hành đàm phán cũng đã họp và thống nhất với những đề xuất trên.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Thành Lương, Phó Tổng giám đốc VTV, Trưởng Ban điều hành đàm phán đã thông báo ý chí của VTV, chỉ đạo của Tổng giám đốc Trần Bình Minh là không chấp nhận độc quyền và không để phía nước ngoài ép giá.

Nhưng sau đó, Canal+ đã thông báo mua độc quyền tất cả các trận đấu ngày Chủ nhật và các trận đấu hay nhất của ngày thứ Bảy và giữa tuần từ IMG, đồng thời giao liên doanh VSTV khai thác.

Đến ngày 24/6/2013, Hội đồng thành viên VSTV đã họp và đồng ý để đơn vị này mua độc quyền bản quyền theo gói trên cho giai đoạn 2013-2016 với giá gần 40 triệu USD.

Chính vì thế, VNPayTV (đại diện cho các kênh truyền hình trả tiền tại Việt Nam, trong đó có những kênh đối thủ của VTV như VTC, HTVC, AVG...) đã đề nghị Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo VTV thực hiện đúng cam kết đã nêu trong công văn số 1939/THVN.

Nhưng theo biện bạch của VTV thì thì Truyền hình Việt Nam cũng như Ban đàm phán không có quyền can thiệp vào các quyết định của Ban tổ chức giải ngoại hạng Anh liên quan tới chính sách thương mại của giải đấu này.

Theo VTV thì VSTV chỉ sở hữu độc quyền khoảng 26% các trận đấu trong 3 mùa giải sắp tới còn 74% các trận đấu còn lại sẽ được phát rộng rãi trên các kênh của hệ thống truyền hình trả tiền khác.

Được biết, hai gói hấp dẫn nhất của bản quyền truyền hình EPL 3 mùa tới đã được Canal mua từ IMG với giá 33,5 triệu USD. Bên cạnh việc chủ động cho phép K+ được phát sóng 2 gói trên, VTV cũng sẽ yêu cầu VTV cab và SCTV (một doanh nghiệp truyền hình khác của VTV) thỏa thuận với IMG để mua gói thứ 3 với giá hợp lý nhất.

Trong vài ngày tới, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ chính thức có ý kiến về vấn đề này./.

Minh Chiến (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục