Cuộc chiến Darfur: 80% người chết do dịch bệnh

Các nhà khoa học Bỉ cho rằng hơn 80% người chết trong cuộc xung đột ở Darfur năm 2003, đều do dịch bệnh, chứ không phải là bạo lực.
Theo kết quả nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Bỉ, hơn 80% trong số 300.000 người chết kể từ khi xảy ra cuộc xung đột ở Darfur thuộc Sudan hồi năm 2003, đều do dịch bệnh, chứ không phải là bạo lực.

Những phát hiện trên được công bố trên tờ tạp chí hàng đầu về y tế The Lancet (Dao mổ), số ra ngày 22/1, cho thấy nhiều người trong số hàng triệu dân di cư do chiến sự ở đây vẫn đang bị đe dọa tính mạng bởi tình trạng thiếu ăn, dịch tiêu chảy và các bệnh dịch khác do trước đó họ đã phải sử dụng nước nhiễm bẩn, không được chăm sóc y tế và hiện vẫn đang phải chịu cuộc sống tồi tệ như thế trong các trại tị nạn.

Các nhà khoa học thuộc Trung tâm Nghiên cứu dịch tễ học và thảm họa thuộc Đại học Công giáo Louvain ở Brussels (Bỉ) đã lục lại một cách ngẫu nhiên nhiều hồ sơ khảo sát về các ca tử vong ở Darfur từ năm 2003 đến 2008.

Kết quả cho thấy số ca tử vong do bạo lực xuất hiện nhiều nhất vào đầu năm 2004, một năm sau khi cuộc chiến nổ ra. Tuy nhiên, kể từ năm 2005, phần lớn các ca tử vong ở khu vực này đều do dịch bệnh.

Kể từ khi xảy ra chiến sự giữa lực lượng nổi dậy và quân chính phủ Sudan ở Darfur hồi 2003, 2,7 triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa và gây ra thảm kịch nhân đạo ở khu vực hoang mạc rộng lớn này.

Tuy nhiên, theo Chính phủ Sudan, số nạn nhân của cuộc xung đột này luôn bị "thổi phồng quá mức"./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục