"Cuộc chiến" Ukraine-Pháp: Gam màu của chiến thắng

Sau chiến thắng ngược dòng 2-1 trước Thụy Điển, đội đồng chủ nhà Ukraine đang tự tin sẽ tiếp tục làm nên bất ngờ trước đội tuyển Pháp.
Đội tuyển Ukraine đã có sự khởi đầu khá ấn tượng sau chiến thắng ngược dòng 2-1 trước Thụy Điển để tạm chiếm ngôi đầu bảng D EURO 2012. Tuy nhiên, hành trình của họ sẽ gặp đôi chút khó khăn khi mà đối thủ đêm nay là một tuyển Pháp đang có thành tích 22 trận bất bại.

Ukraine dưới thời huấn luyện viên Oleg Blokhin đang ngày càng có những bước tiến vượt bậc cả về tinh thần lẫn chiến thuật. Nhưng đó mới chỉ là bước đầu thành công và Blokhin là người hiểu hơn ai hết.

Thế nên, trước khi để sự kiêu căng đi quá giới hạn, ông đã kéo các học trò của mình trở lại mặt đất. Vị chiến lược gia này cũng tỏ ra không hài lòng về cách chơi của họ thời điểm cuối trận đấu với Thụy Điển.

Trước trận đấu quan trọng tiếp "đội bóng áo Lam," huấn luyện viên Blokhin không tiết lộ danh sách đội hình đá chính song theo giới chuyên môn, đội tuyển Vàng-Xanh sẽ ra quân với đội hình 4-3-1-2 giống như trận mở màn với Thụy Điển.

[Ông già Shevchenko "cưa sừng" sau khi lập đại công]

Trong khi đó, sau khi phải chia điểm với đội tuyển Anh ở trận mở màn, huấn luyện viên Laurent Blanc cho rằng các cầu thủ của ông phải chứng tỏ sự tự tin hơn nữa và mạnh dạn chớp lấy thời cơ. Blanc đánh giá cao đối thủ, đặc biệt ông bày rỏ sự ngưỡng mộ trước màn trình diễn của tiền đạo Shevchenko.

Với đội hình có nhiều cầu thủ nổi tiếng, Blanc trông đợi sự tỏa sáng của hai cầu thủ đẳng cấp thế giới Franck Ribery và Karim Benzema. Sự tỏa sáng của hai ngôi sao này sẽ là yếu tố quyết định số phận của trận đấu cũng như bước tiến của "các chú gà trống Gaulois" tại giải lần này.

[Shevchenko được tiếp “doping” trước trận gặp Pháp]


Song hành với hai cầu thủ trên là một hàng tiền vệ với những tên tuổi cả châu Âu đang thèm muốn như Samir Nasri, Florent Malouda, Yohan Cabaye và Alou Diarra. Chắc chắn, vị chiến lược gia này vẫn sẽ tiếp đón đội tuyển Ukraine với sơ đồ chiến thuật nhiều tiền vệ 4-1-4-1 như ở trận gặp đội tuyển Anh.

Thông tin trận đấu:

- Sân vận động: Donbass ở thành phố Donetsk lúc 23 giờ Việt Nam
- Sức chứa: 50.000 người.
- Trọng tài: Bjorn Kuipers (Hà Lan).
 
Thông tin bên lề:

- Ukraine chưa từng đánh bại Pháp và chỉ ghi được ba bàn thắng trong 6 trận tiếp các chú gà trống "Gaulois."
- Thành phố Donetsk không phải là địa danh lý tưởng đối với Ukraine khi đội nhà chưa từng giành chiến thắng tại đây. Trận thua 1-4 trước người Pháp trong trận giao hữu năm ngoái là thất bại thứ ba trong năm trận đấu của Ukraine tại thành phố Donetsk.
- Ngày 11/6/1996, 16 năm về trước, Shevchenko cũng đã ghi bàn thắng đầu tiên của mình cho đội tuyển giúp đội nhà giành chiến thắng 3-2 trước Thổ Nhĩ Kỳ.
- Sau trận hòa 1-1 với Anh, đội tuyển Pháp duy trì mạch 22 trận bất bại và chỉ thủng lưới 10 bàn trong 22 trận này.
- Đội tuyển Pháp chưa giành được chiến thắng tại một giải đấu lớn kể từ sau khi đánh bại đội tuyển Bồ Đào Nha 1-0 tại vòng chung kết giải bóng đá vô địch thế giới World Cup 2006.

Lương Tuấn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục