Cuộc đàm phán giữa Iran và P5+1 vẫn còn những bất đồng

Iran và P5+1 đã đạt được một số tiến triển trước thời hạn chót cho một thỏa thuận nhưng giữa 2 bên vẫn còn tồn tại “những khác biệt đáng kể."
Cuộc đàm phán giữa Iran và P5+1 vẫn còn những bất đồng ảnh 1Đại diện của Iran và Nhóm P5+1 tại một vòng đàm phán. (Nguồn: THX/TTXVN)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran ngày 9/7 cho biết cuộc đàm phán hạt nhân giữa Tehran và nhóm P5+1 (gồm 5 ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức) đã đạt được một số tiến triển trước thời hạn chót cho một thỏa thuận từ nay đến ngày 20/7 nhưng giữa 2 bên vẫn còn tồn tại “những khác biệt đáng kể."

Theo AP, tuyên bố trên được đưa ra khi các nhà đàm phán làm việc về một dự thảo thỏa thuận nhằm kiềm chế chương trình hạt nhân của Iran để đổi lại việc Tehran được dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt.

Các quan chức ngoại giao thạo tin nói rằng vấn đề mấu chốt vẫn là làm giàu urani, hoạt động có thể sản xuất cả nhiên liệu cho lò phản ứng lẫn lõi của một vũ khí hạt nhân.

Iran phủ nhận muốn sở hữu vũ khí hạt nhân song nhất quyết đòi sở hữu hoặc 50.000 máy li tâm hoặc một số lượng máy li tâm ít hơn nhưng hiện đại và đảm bảo có cùng tổng công suất trong khi Mỹ lại muốn chương trình hạt nhân của Iran có quy mô nhỏ hơn nhiều./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục