Cuộc đua Premier League: Hấp dẫn và khó dự đoán

Xét về lý thuyết thì cả những đội như Man City, Liverpool vẫn có nhiều cơ hội vô địch, nếu như cả 3 đội đầu bảng cùng xảy chân.
Cuộc đua tới ngôi vương Premier League chắc chắn sẽ diễn ra hấp dẫn và khó đoán ai sẽ là nhà vô địch trước khi mùa giải kết thúc.

Những kết quả bất ngờ tại Premier League trong những vòng đấu gần đây đã khiến cho giải đấu năm nay trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Giải chỉ còn 12 vòng đấu nữa sẽ kết thúc nhưng xét về lý thuyết thì những đội như Man City (45 điểm), Liverpool (44 điểm) vẫn có nhiều cơ hội để giành chức vô địch nếu như cả 3 đội đầu bảng cùng xảy chân, còn về thực tế điều này rất ít khả năng xảy ra.

Tại vòng đấu 27, Man City sẽ đối đầu với đối thủ trực tiếp của mình Liverpool nhằm mục tiêu quan trọng trước mắt là nằm trong tốp 4 khi kết thúc mùa giải để có giành được chiếc vé tham dự Champions League mùa giải năm sau. Nhưng nếu để thua chân ngay tại sân nhà City of Manchester, Man City sẽ để cho "Quỷ đỏ" vùng Merseyside vượt lên trên bảng xếp hạng dù thi đấu ít hơn 1 trận.

Và điều đó nhiều khả năng sẽ xảy khi mà Liverpool có sự trở lại của tiền đạo người Tây Ban Nha Fernaldo Torres, trong khi Man City thiếu vắng nhiều cầu thủ quan trọng có khả năng làm thay đổi cục diện trận đấu như Tevez, Vieira.

Việc 2 đội bóng đứng thứ 4 và thứ 5 phải tự "thanh toán" nhau sẽ khiến cho 3 đội bóng đầu bảng (Chelsea, Manchester United, Arsenal) có cơ hội để gia tăng cách biệt về mặt điểm số cũng như tạo ra cuộc đua "tam mã" tới chức vô địch.

Sau 2 thất bại liên tiếp trước Manchester United và Chelsea, Arsenal tưởng như đã không còn cơ hội để hướng tới tham vọng ngôi vương của mình thì việc cả 2 đội bóng đầu bảng đều có kết quả bất lợi (Chelsea để thua Everton ngay trên sân khách với cú đúp của cựu tiền đạo Manchester United Saha, trong khi Manchester United bị Aston Villa cầm hòa) đã trực tiếp nhen lên hy vọng cho các "Pháo thủ" thành London.

Với lịch thi đấu 3 câu lạc bộ này sẽ phải đá ở những trận đấu còn lại của mùa giải, Arsenal là đội có lợi hơn cả. Bởi những đối thủ khó chơi nhất của Arsenal trong 12 trận đấu sắp tới tại Premier League chỉ còn có Tottenham và Man City là khó chơi nhất và cơ hội để các "Pháo thủ" san bằng điểm số trước khi vượt lên giành lấy ngôi đầu nhiều khả năng sẽ xảy ra.

Trong khi đó, cả Chelsea và Manchester United sẽ phải đối mặt với những khó khăn thực sự trước mắt không dễ để họ có thể vượt qua như Liverpool, Everton.

Vì vậy, chức vô địch Premier League mùa giải 2009-2010 cho đến lúc này vẫn trở nên khó đoán và vẫn có cơ hội cho đội bóng nào giàu tham vọng./.

Đỗ Huy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục