Cuộc đua tranh cử ở Indonesia bắt đầu tăng nhiệt

Các chính đảng ở Indonesia hiện đang gấp rút chuẩn bị cho cuộc bầu cử lập pháp và tổng thống sẽ diễn ra vào khoảng giữa năm tới.
Các chính đảng ở Indonesia hiện đang gấp rút tìm kiếm đồng minh và liên minh, tranh thủ sự ủng hộ của dư luận xã hội và lựa chọn các ứng cử viên và các cặp ứng cử viên liên danh tốt nhất cho cuộc bầu cử lập pháp và tổng thống sẽ diễn ra vào khoảng giữa năm tới.

Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, Chủ tịch đảng Dân chủ (DP) đứng đầu liên minh cầm quyền sáu đảng hiện nay đã thông báo kế hoạch tiến hành lựa chọn mở và công khai các ứng cử viên của đảng và ngoài đảng cho cuộc bầu cử lập pháp và các cặp ứng cử viên liên danh tổng thống-phó tổng thống cho cuộc bầu cử tổng thống 2014 tại hội nghị toàn thể của DP vào tháng 10 tới.

Thư ký điều hành DP, Syariefuddin Hasan, cho biết hội nghị toàn thể của đảng sẽ bầu chọn 15 ứng cử viên, song danh sách chính thức các ứng cử viên sẽ chỉ được công bố hai tháng trước khi diễn ra tổng tuyển cử, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 9/4/2013.

Trong số các ứng cử viên tổng thống tiềm năng của DP được dư luận đồn đoán, trong đảng như Bộ trưởng Doanh nghiệp Nhà nước Dahlan Iskan, và ngoài đảng như Chủ tịch Hội đồng Đại diện Khu vực (DPD) Irman Gusman, Bộ trưởng Thương mại Gita Wirjawan, đã có thêm một nhân vật mới là Đại sứ Indonesia tại Mỹ Dino Pati Djalal, người đã cùng Bộ trưởng Gita Wirjawan vừa thông báo ý định gia nhập DP.

Đại sứ Dino Pati Djalal, 47 tuổi, từng là người phát ngôn của Tổng thống Yudhoyono- nói bất chấp kết quả của cuộc tổng tuyển cử như thế nào thì ông tin rằng mình có thể mang lại một tinh thần trẻ trung và những ý tưởng mới có thể liên quan đến sự thành công của Indonesia trong thế kỷ 21.

Nếu được chọn, ông Dino Dino Pati Djalal phải đối mặt với những đối thủ nặng ký có thể như Chủ tịch đảng Golkar Aburizal Bakrie; Chủ tịch Phong trào Indonesia Vĩ đại (Gerindra), cựu lãnh đạo Lực lượng đặc biệt Kopassus, tướng Prabowo Subianto; Chủ tịch đảng Chỉ thị Dân tộc (PAN), Bộ trưởng Điều phối Kinh tế Hatta Rajas; và Chủ tịch đảng Lương tri Nhân dân (Hanura), cựu Tư lệnh Lục quân, tướng Wiranto, là những người đã tuyên bố ý định tham gia tranh cử.

Trong một động thái liên quan, ngày 16/7 Viện nghiên cứu Quốc gia indonesai (LSN) vừa công bố kết quả thăm dò dư luận mới nhất, khảo sát ngẫu nhiên 1.230 người ở 33 tỉnh trong cả nước, theo đó về cá nhân ông Subianto dành được tín nhiệm cao nhất với 22,7% số phiếu, tiếp theo là ông Bakrie (16,3%), đứng thứ ba là ông Wiranto (13,2%), và về chính đảng lần lượt là Golkar (19,7%), đảng Dân chủ Indonesia-Đấu tranh (PDI-P) của cựu Tổng thống, bà Soekarnoputri Megawati (18,3%), Gerindra (13,9%), Hanura (6,9%) và DP (6,1%).

Sự ủng hộ dành cho ba đảng trong liên minh cầm quyền bao gồm DP, đảng Công lý Thịnh vượng (PKS) và đảng Thức tỉnh Dân tộc (PKB), nhất là hai đảng sau của người Hồi giáo, giảm sút mạnh do có nhiều thành viên cấp cao liên quan đến một loạt các vụ bê bối đạo đức, năng lực và tham nhũng bị chỉ trích, điều tra và đưa ra xét xử gần đây./.

Việt Tú/Jakarta (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục