Cuộc gặp cấp ngoại trưởng đầu tiên của "N3+1" tại Đan Mạch

Cuộc gặp cấp ngoại trưởng đầu tiên của nhóm "N3+1" tại Đan Mạch

Ngày 1/12, tại thủ đô Copenhagen, Đan Mạch đã chủ trì cuộc gặp kín với Phần Lan, Thụy Điển và Đức để thảo luận các mối quan tâm chung như sự phát triển của EU và vấn đề người tị nạn Syria.
Cuộc gặp cấp ngoại trưởng đầu tiên của nhóm "N3+1" tại Đan Mạch ảnh 1Ngoại trưởng nhóm N3+1. (Nguồn: Getty)

Ngày 1/12, tại thủ đô Copenhagen, Ngoại trưởng Đan Mạch Martin Lidegaard đã chủ trì cuộc gặp kín với người đồng cấp Phần Lan, Thụy Điển và Đức để thảo luận các mối quan tâm chung như sự phát triển chiến lược của Liên minh châu Âu và vấn đề người tị nạn Syria.

Đây là cuộc gặp cấp ngoại trưởng đầu tiên của nhóm "N3+1" (gồm 3 nước Bắc Âu và Đức).

Tại cuộc họp báo chung sau cuộc gặp, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier nhấn mạnh bên cạnh việc tiếp tục hoạt động hỗ trợ nhân đạo đối với người tị nạn và người nhập cư, nhóm N3+1 cần hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng tại các nước láng giềng của Syria như Jordan và Lebanon, nơi rất đông người tị nạn Syria đang lánh nạn.

Về phần mình, Ngoại trưởng Thụy Điển Margot Wallstrom khẳng định các nước tham gia cuộc gặp này luôn sẵn sàng đóng góp và hỗ trợ người tị nạn Syria.

Bà Wallstrom cũng lưu ý rằng Thụy Điển và Đức là hai trong số các quốc gia tiếp nhận nhiều nhất những người tị nạn Syria.

Còn Ngoại trưởng Đan Mạch Lidegaard cho rằng cần có sự phối hợp mạnh mẽ giữa bốn nước để có thể giải vấn đề người tị nạn tìm tới châu Âu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục