Cuộc gặp song phương Mỹ-Iran sau 30 năm

Lần đầu tiên trong vòng 30 năm, quan chức ngoại giao cấp cao của Iran và Mỹ có cuộc gặp trực tiếp bàn các vấn đề song phương.
Bên lề cuộc đàm phán giữa đại diện Iran với đại diện Nhóm P5+1 diễn ra tại Geneva (Thụy sĩ) ngày 1/10 nhằm giải quyết bất đồng xung quanh chương trình hạt nhân của Tehran, Đặc phái viên Mỹ William Burns đã có cuộc gặp riêng với Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Iran Saeed Jalili.

Đây là lần đầu tiên trong vòng 30 năm qua, quan chức ngoại giao cấp cao của Iran và Mỹ có cuộc gặp trực tiếp để bàn các vấn đề song phương.

Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Robert Wood đã xác nhận cuộc gặp song phương này, nhưng từ chối cung chấp chi tiết nội dung cuộc gặp.

Dưới thời Tổng thống George W. Bush, các quan chức cấp cao Mỹ và Iran cũng từng có một cuộc gặp song phương nhưng để bàn về các vấn đề Afghanistan và Iraq.

Liên quan cuộc hội đàm giữa Iran với Nhóm P5+1 (gồm năm nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức), kênh truyền hình quốc gia của Iran Al-Alam cùng ngày cho biết hai bên đã nhất trí tổ chức vòng đàm phán tiếp theo trước cuối tháng Mười này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục