Cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều có thể diễn ra vào giữa tháng 9

Quan chức Hàn Quốc thông báo cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể được tiến hành vào ngày 12-13/9 tới.
Cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều có thể diễn ra vào giữa tháng 9 ảnh 1Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (trái) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ 2 ở làng đình chiến Panmunjom, bên phía Triều Tiên ngày 26/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sputnik đưa tin ngày 14/8, cố vấn đặc biệt của Tổng thống Hàn Quốc về các vấn đề đối ngoại, ông Moon Chung-in, thông báo cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể được tiến hành vào ngày 12-13/9 tới.

Hãng thông tấn Jiji của Nhật Bản dẫn lời ông Moon Chung-in cho hay: “Cuộc gặp sẽ được tổ chức vào ngày 12-13/9.”

[Mega Story] Nỗ lực hòa giải mới giữa hai miền Triều Tiên

Quan chức này cho biết thêm cuộc gặp khó có thể diễn ra trước ngày 9/9, bởi đây là ngày Bình Nhưỡng kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh.

Ngoài ra, cố vấn đặc biệt của Tổng thống Hàn Quốc cho rằng, khả năng Triều Tiên và Hàn Quốc công bố chính thức chấm dứt chiến tranh tại Đại hội đồng Liên hợp quốc vào cuối tháng Chín "là rất thấp," tuy nhiên vẫn tồn tại khả năng này.

Lãnh đạo hai miền Triều Tiên đã gặp nhau hai lần kể từ đầu năm nay, hồi tháng Tư và tháng Năm vừa qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhật Bản: Rực rỡ đại tiệc ánh sáng Yomiuri Land

Nhật Bản: Rực rỡ đại tiệc ánh sáng Yomiuri Land

Điểm đặc biệt của sự kiện là toàn bộ công viên giải trí Yomiuri Land được bao phủ bởi hàng triệu bóng đèn LED nhiều màu sắc, tạo nên không gian như một “vương quốc ánh sáng” huyền ảo giữa trời đông.

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.