Cuộc gặp thượng đỉnh Trung-Hàn có thể diễn ra vào đầu tháng 7

Đặc phái viên của Seoul tại Trung Quốc, ông Lee Hae-chan, thông báo Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in có thể gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào đầu tháng 7 tới.
Cuộc gặp thượng đỉnh Trung-Hàn có thể diễn ra vào đầu tháng 7 ảnh 1Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in có thể gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào đầu tháng 7. (Nguồn: people.cn)

Reuters đưa tin, ngày 18/5, đặc phái viên của Seoul tại Trung Quốc, ông Lee Hae-chan, thông báo Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in có thể gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào đầu tháng 7 tới, trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế lớn (G20) diễn ra tại thành phố Hamburg (Đức).

Hai nhà lãnh đạo cũng có thể tổ chức một cuộc gặp riêng rẽ khác vào tháng 8 tới. Phát biểu với báo giới tại sân bay trước khi bay sang Bắc Kinh, ông Lee cho biết: “Tôi sẽ nêu các đề xuất trên với phía Trung Quốc.”

Ông Lee, cựu Thủ tướng Hàn Quốc, đã rời đến Bắc Kinh vào sáng sớm nay.

Chuyến thăm Trung Quốc của ông nhằm mục đích thảo luận với giới chức nước chủ nhà về các mối quan hệ kinh tế song phương, du lịch, cũng như những bất đồng giữa hai nước liên quan đến việc Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc nhằm đáp trả chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục