Cuộc họp Hòa hợp ASEAN về thực phẩm chức năng

Gần 180 đại biểu dự Cuộc họp Hòa hợp ASEAN về thực phẩm chức năng, thuốc y học cổ truyền lần thứ 13, khai mạc 29/7, tại Hà Nội.
Gần 180 đại biểu dự Cuộc họp Hòa hợp ASEAN về thực phẩm chức năng và thuốc y học cổ truyền lần thứ 13, khai mạc ngày 29/7, tại Hà Nội.

Các đại biểu trên đại diện cho các cơ quan quản lý về thực phẩm chức năng và thuốc y học cổ truyền; các quan sát viên là đại diện cho ngành công nghiệp sản xuất thực phẩm chức năng, thuốc y học cổ truyền của các nước ASEAN và Việt Nam.

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu khẳng định với gần 86 triệu dân, Việt Nam đã có những đóng góp đáng kể trong ngành công nghiệp thực phẩm và dược phẩm cũng như sự phát triển kinh tế của ASEAN.

Đặc biệt trong thời gian qua, sự xuất hiện ngày càng nhiều của các sản phẩm thực phẩm chức năng và thuốc y học cổ truyền tại Việt Nam đã góp phần làm thị trường thực phẩm và thuốc ngày càng phong phú, đa dạng.

Chính vì vậy, việc hài hòa các quy định, tiêu chuẩn của các sản phẩm này với thế giới và với khu vực là một trong những ưu tiên hàng đầu của Bộ Y tế Việt Nam.

Cuộc họp Hòa hợp ASEAN về thực phẩm chức năng và thuốc y học cổ truyền lần thứ 13 là cơ hội để các nước có thêm hiểu biết về tình hình quản lý và sự phát triển trong công nghiệp sản xuất thực phẩm chức năng và thuốc y học cổ truyền của các quốc gia thành viên; đồng thời tìm được sự phối hợp cùng phát triển để phát huy tối đa các tiềm năng trong khu vực.

Bộ trưởng kêu gọi sự đầu tư và hợp tác của các nước ASEAN với Việt Nam, giúp người dân Việt Nam được sử dụng những sản phẩm có chất lượng tốt với giá cả hợp lý.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận các nội dung như những yêu cầu về hài hòa kỹ thuật; hướng dẫn thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP), số liệu an toàn, yêu cầu về ghi nhãn đối với thực phẩm chức năng và thuốc y học cổ truyền...

Cuộc họp Hòa hợp ASEAN về thực phẩm chức năng và thuốc y học cổ truyền lần thứ 13 sẽ kết thúc vào ngày 30/7.

Ba ngày trước, từ ngày 26-28/7, đã diễn các hội nghị chuyên đề về thực phẩm chức năng và thuốc y học cổ truyền với các nội dung được bàn thảo như dự thảo chung của ASEAN về GMP đối với các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm chức năng và thuốc y học cổ truyền.

Hội nghị về xây dựng chương trình đào tạo trong khối ASEAN về GMP; lộ trình hòa hợp khung pháp lý của ASEAN; các số liệu cần đánh giá khi xem xét và cho phép sử dụng thực phẩm chức năng, cũng được diễn ra trong thời gian trên./.

Thu Phương (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục