Cuộc khủng hoảng Syria đang đi đến một tiến trình chính trị thực sự

Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria Staffan de Mistura cho rằng cuộc khủng hoảng ở quốc gia Trung Đông này giờ đây có khả năng đi đến "một tiến trình chính trị thực sự."
Cuộc khủng hoảng Syria đang đi đến một tiến trình chính trị thực sự ảnh 1Đặc phái viên Staffan de Mistura. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 27/11, trước thềm vòng đàm phán mới về tình hình Syria diễn ra ở Geneva (Thụy Sĩ) vào ngày 28/11, Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria Staffan de Mistura cho rằng cuộc khủng hoảng ở quốc gia Trung Đông này giờ đây có khả năng đi đến "một tiến trình chính trị thực sự."

Phát biểu trong một cuộc họp trực tuyến với Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, ông Mistura khẳng định các bên liên quan đang tìm kiếm sự đồng thuận dựa trên việc thực thi nghị quyết 2254 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.


[Liên hợp quốc tiết lộ nội dung trọng tâm tại hòa đàm Syria sắp tới]

Theo ông Mistura, trong quá trình chuẩn bị cho vòng đàm phán thứ tám về Syria, ông đã kêu gọi các bên tiến hành những hoạt động ngoại giao "thực sự," tập trung vào một số vấn đề như chính phủ và phe đối lập cần chủ động tham gia vào tiến trình đàm phán Geneva mà không kèm theo điều kiện tiên quyết nào, ủng hộ những sáng kiến hỗ trợ tiến trình hòa giải của Liên hợp quốc.

Ông Mistura lưu ý rằng đã có một số cuộc họp quan trọng về vấn đề Syria diễn ra tại Đà Nẵng (Việt Nam) và Sochi (Nga), đồng thời cho rằng Saudi Arabia có thể đóng vai trò trợ giúp trong tiến trình Geneva./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục