Cuộc thi ảnh “Hà Nội- Một không gian sống”

Cuộc thi ảnh “Hà Nội - một không gian sống”, được Trung tâm Nghiên cứu toàn cầu hóa (Đại học Hawaii, Mỹ) tài trợ, đã kết thúc ngày 29/5 với giải nhất thuộc về tác phẩm “Đô thị hóa” của tác giả Nguyễn Anh Tuấn.

Cuộc thi ảnh “Hà Nội - một không gian sống”, được Trung tâm Nghiên cứu toàn cầu hóa (Đại học Hawaii, Mỹ) tài trợ, đã kết thúc ngày 29/5 với giải nhất thuộc về tác phẩm “Đô thị hoá” của tác giả Nguyễn Anh Tuấn.

Sau 3 tháng phát động sáng tác, ý tưởng vì một thành phố Hà Nội đẹp hơn trong tương lai đã được thể hiện đa dạng và sáng tạo trong 1.500 tác phẩm tham dự cuộc thi do Trung tâm hỗ trợ và phát triển cộng đồng Lạc Việt và báo điện tử Vietnamnet tổ chức.

Các nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp đã phô diễn nhiều góc nhìn phong phú về không gian sống của Hà Nội qua những bước ảnh miêu tả quá trình đô thị hóa của thủ đô với những chung cư cao tầng xen lẫn những vùng ngoại đô còn bãi cỏ non có đàn bò gặm cỏ, những lòng hồ xanh mướt chen cùng phố xá đông đúc, những gánh hàng rong mô phỏng cuộc sốn mưu sinh nơi hè phố...

Sau khi chính thức được mở rộng địa giới hành chính từ năm 2008, Hà Nội đã đứng vào hàng các đô thị lớn trên thế giới. Từ đây, hàng loạt câu hỏi được đặt ra, chẳng hạn người ta đã, đang và sẽ sống như thế nào trong một thành phố với sáu triệu dân và rộng hàng chục nghìn km2? Những tiện nghi của cuộc sống đã được chăm sóc và nâng cấp ra sao? Đặc biệt là người dân ở đó đã vượt lên những bộn bề của cuộc sống thường nhật như thế nào để cuối cùng, Hà Nội vẫn là một không gian sống được, sống đẹp và sống tốt.

Trong bối cảnh này, cuộc thi ảnh “Hà Nội – một không gian sống” thực sự có ý nghĩa trong việc góp thêm những nhìn nhận, đánh giá để Hà Nội đẹp hơn trong tương lai./.

Ngọc Dung (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục