Trong báo cáo Triển vọng việc làm hàng năm mới công bố ngày 16/7, Tổ chức Hợptác và Phát triển Kinh tế (OECD) dự báo tỷ lệ thất nghiệp trung bình tại Khu vựcsử dụng đồng euro (Eurozone) sẽ đạt kỷ lục mới vào cuối năm 2014 là 12,3%, khiếnnhiều lao động trẻ vẫn khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm.
OECD cũng ghi nhận thực tế là vẫn còn khoảng cách rất lớn giữa các nướcthành viên trong vấn đề việc làm.
Trong khi tỷ lệ thất nghiệp tại Tây Ban Nha và Hy Lạp vào cuối năm 2014 sẽtăng lên gần 28%, thì tại Đức, mức thất nghiệp có thể sẽ giảm xuống dưới 5%, còntại Mỹ sẽ là dưới 7%.
Theo OECD, tỷ lệ thất nghiệp trung bình tại 34 nước thành viên sẽ giảm nhẹtrong vòng 18 tháng tới, dự kiến sẽ xuống còn 7,8% vào cuối năm 2014, so với 8%vào tháng 5/2013. Trong năm nay, chỉ có năm nước có tỷ lệ thất nghiệp dưới 5% làÁo, Hàn Quốc, Nhật Bản, Na Uy và Thụy Sĩ.
Hiện có khoảng 48 triệu người thất nghiệp tại các nước OECD, tăng 16 triệungười so với năm 2007, thời điểm trước khi xảy ra khủng hoảng. Con số này baogồm số người thất nghiệp tại các nước châu Âu, Bắc Mỹ, Australia, New Zealand,Chile và Israel.
Theo OECD, tỷ lệ thất nghiệp trong giới trẻ ở mức cao "chưa từng có" tạinhiều quốc gia thành viên, nhất là tại các nước Nam Âu như Hy Lạp (trên 60%),Tây Ban Nha (55%), Italy và Bồ Đào Nha (40%).
Ông Angel Gurria, Tổng thư ký OECD, cho rằng tác động xã hội của cuộckhủng hoảng còn lâu mới được đẩy lùi và nhiều nước thành viên vẫn đang phải đauđầu với tình trạng thất nghiệp cao và kéo dài. Ông cũng kêu gọi các nước cần nỗlực gấp đôi để vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.
Cuối tháng Năm vừa qua, các nước OECD đã lên chương trình hành động vớimục đích giải quyết việc làm cho giới trẻ và củng cố hệ thống giáo dục để có thểđảm bảo chất lượng của lực lượng lao động trẻ./.
Hoàng Long (TTXVN)